Đại lễ Phật đản Vesak 2019: Đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu tham quan, chiêm bái

Theo Thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - đơn vị thường trực của Tổ công tác Y tế phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019, trong 5 ngày từ 10-14/5/2019, ngành Y tế đã chăm sóc sức khỏe và điều trị cho 658 lượt người; đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu đi tham quan, chiêm bái tại một số địa phương,

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu, quan khách quốc tế tới tham quan quần thể chùa Bái Đính. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - Tổ trưởng Tổ Công tác y tế phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019, đề nghị Sở Y tế Lào Cai, Sở Y tế Ninh Bình và Sở Y tế Quảng Ninh tiếp tục đảm bảo công tác y tế cho các đoàn đi tham quan tại Sapa, Fansipan- Lào Cai; Chùa Bái Đính và Khu du lịch Tràng An - Ninh Bình; Hạ Long và Yên Tử - Quảng Ninh trong thời gian từ chiều 14/5 đến ngày 16/5/2019. 

Trong thời gian này, Sở Y tế các địa phương đảm bảo công tác cấp cứu, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho các đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 đi tham quan tại địa phương.

Bích Thủy (TTXVN)
12 kỷ lục được xác lập tại Đại lễ Vesak 2019
12 kỷ lục được xác lập tại Đại lễ Vesak 2019

Liên minh Kỷ lục Thế giới và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng công nhận 12 kỷ lục tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN