Các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần làm nên thành công của Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Trưa 14/5, sau lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Trung tâm báo chí và động viên các nhà báo, phóng viên đang tác nghiệp, đưa tin Đại lễ Phật đản Vesak 2019.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Trung tâm báo chí và động viên các nhà báo, phóng viên đang tác nghiệp, đưa tin Đại lễ Phật đản Vesak 2019.

Đại lễ Vesak 2019 diễn ra trong ba ngày từ 12 - 14/5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Chủ  đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” đã nói lên tầm vóc, ý nghĩa lớn lao của Đại lễ Vesak 2019.

Đại lễ Vesak kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn, cùng với sự khẳng định giá trị cốt lõi về hòa bình và trí tuệ trong giáo lý của Đức Phật, hơn bao giờ hết, càng cần thiết được phổ biến trong xã hội ngày nay để xây dựng sự phát triển bền vững và hòa bình đích thực cho nhân loại.  

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ niềm vui với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các chư tôn đức, các thầy trong Ban Tổ chức và các nhà báo đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại lễ Vesak 2019.

“Những năm qua, Việt Nam có nhiều sự kiện lớn, ấn tượng, nói lên một đất nước hòa bình thân thiện, luôn muốn làm bạn với các nước, đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như APEC 2017, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều… Đại lễ Vesak 2019 là sư kiện lớn có ý nghĩa và là sự kiện quan trọng của quốc gia, đón nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc chính thức”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Nhà báo Chu Thanh Vân, Phó trưởng Phòng Chính trị - Ngoại giao, Ban Biên tập Tin trong nước (TTXVN) đại diện cho các nhà báo tác nghiệp tại Đại lễ Phật đản Vesak 2019 nhận quà tặng của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí trong việc truyền tải thông điệp của Đại lễ Phật đản Vesak 2019 và góp phần quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.  

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019 đã tổ chức chu đáo công tác truyền thông, góp phần làm cho Đại lễ thành công rực rỡ.  Phó Thủ tướng đề nghị, báo chí cần tiếp tục tuyên truyền những sự kiện quốc gia, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam để phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, thúc đẩy nhanh ngành du lịch phát triển vượt bậc, xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn mà chùa Tam Chúc là một trong số những điểm đến.

Sau đây là video Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng các nhà báo, phóng viên đang tác nghiệp, đưa tin Đại lễ Phật đản Vesak 2019:

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.