Vesak 2019: Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Đoàn Phật giáo Hàn Quốc và gặp mặt kiều bào

Ngày 13/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã tiếp Đoàn đại biểu Phật giáo Hàn Quốc do Đức Trưởng lão Hòa thượng You Franhk Jeean làm Trưởng đoàn; gặp mặt kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đang tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tếp đoàn đoàn phật giáo Hàn Quốc do Đại Trưởng Lão Hoà thượng YOU FRANK JEEAN làm trưởng đoàn. 
Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Phật giáo Hàn Quốc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng cám ơn đoàn Phật giáo Hàn Quốc đã nhận lời mời tham dự Đại lễ Vesak 2019 và hoạt động của đoàn sẽ góp phần tổ chức thành công Đại lễ.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc -Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa và kinh tế. Về quan hệ hợp tác giữa Phật giáo, Hàn Quốc và Việt Nam đều có những nét văn hóa khá tương đồng nên sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài. Các sự kiện Phật giáo lớn của Việt Nam đều được sự ủng hộ của Phật giáo Hàn Quốc. Ông Vũ Chiến Thắng mong muốn, Phật giáo Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các phật tử Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập ở Hàn Quốc tham gia các hoạt động Phật giáo.

Thay mặt Đoàn Phật giáo Hàn Quốc, Đức Trưởng lão Hòa thượng You Franhk Jeean cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam, đánh giá cao khâu tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 và bày tỏ ấn tượng với đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách. Đức Trưởng lão Hòa thượng You Franhk Jeean nhấn mạnh về mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, đặc biệt là việc thành lập Hội phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với Phật giáo và các hoạt động của Phật giáo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại buổi gặp mặt kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao việc các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã hướng về quê hương, nhất là trong việc chia sẻ, đóng góp các nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển đất nước. Việc thành lập hình thành chi hội phật tử ở nước ngoài cũng góp phần quảng bá văn hóa tâm linh của Việt Nam.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt, trong đó có các phật tử ở nước ngoài. Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường quan tâm đến đời sống sinh hoạt tâm linh của phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cám ơn sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đánh giá cao việc Việt Nam đã đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Hà Nam); chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống cũng như hoạt động của phật tử ở nước ngoài. Đồng thời,  các kiều bào cho rằng hoạt động văn hóa tâm linh sẽ góp phần quảng bá đất nước Việt Nam với quốc tế.

Thanh Vân – Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.