Bé trai 13 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên thấu ngực bụng

Mẹ bỏ đi khi chưa tròn một tuổi, cha bị thần tâm thần kinh, ông bà già yếu không có khả năng lao động, bé N. V. U (13 tuổi, Kiêng Giang) đã phải nghỉ học từ sớm đi làm thuê và trở thành lao động chính của gia đình. Tuy nhiên, trong lúc đang làm thì bị trượt ngã, cây sắt của máy cắt lúa đâm xuyên thấu ngực rất nguy kịch.

Ngay lập tức bé được chuyển lên bệnh viện Cần Thơ và được lấy vật nhọn ra, cấp cứu và chuyển khẩn cấp lên bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Các bác sĩ tại đây tiếp nhận bệnh nhi U trong tình trạng đa chấn thương nặng, tràn máu màng phổi nhiều làm xẹp hết 1 bên phổi gây suy hô hấp nặng nề, chiều dài cọc xuyên từ bụng tới ngực bên phải, ước tính 10-20cm.

Nhận thấy đây là một ca trầm trọng hy hữu và vô cùng nguy kịch nên các bác sĩ đã nhanh chóng báo động nội viện và hội chẩn liên khoa khẩn và khẩn trương cho bệnh nhân làm các xét nghiệm cận lâm sàng. 

Chú thích ảnh
Hiện bé U. đã qua cơn nguy kịch. 

“Kíp mổ do trên 10 y bác sĩ cùng các chuyên gia của bệnh viện thực hiện trong 5 giờ 30 phút, gồm khâu gan, đặt dẫn lưu dưới gan ra ngoài và tiến hành lau rửa sạch ổ bụng, khâu phục hồi cơ hoành, hút tại chỗ khoang màng phổi hơn 1500ml máu và dẫn lưu màng phổi phải đã thành công. Bé trai đã được cứu sống”, đại diện bệnh viện cho biết.

Hiện tại, bệnh nhi đã tỉnh táo,  không phải dùng máy thở, thuốc vận mạch liều thấp, rút được ống dẫn lưu máu màng phổi, dưới gan. Sức khoẻ dần hồi phục và đang được các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Được biết, gia đình bé U rất khó khăn, bố bé bị bệnh tâm thần kinh nên chỉ có thể đi làm thuê lặt vặt, ai thuê gì làm đó nên thu nhập vì thế cũng ít ỏi và bữa có bữa không. Mẹ thì bỏ đi lúc bé U khoảng một tuổi, hiện bé đang sống cùng ông bà nội tuổi đã cao, hết khả năng lao động. Do hoàn cảnh gia đinh rất khó khăn nên U đã phải nghỉ học đi phụ cha làm thuê và trở thành lao động chính. Trong khi đang làm thì bé bị trượt té, cây sắt của máy cắt lúa đâm thấu vào thành bụng xuyên từ bụng thấu ngực, nạn nhân được phát hiện và đưa ra khỏi vật nhọn, cấp cứu băng ép tại bệnh viện Cần Thơ sáng 23/2/2019.

Đan Phương/Báo Tin tức
Dùng thuốc nam chữa bệnh, nam thanh niên 'ôm' khối u 25 kg trong bụng
Dùng thuốc nam chữa bệnh, nam thanh niên 'ôm' khối u 25 kg trong bụng

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam có khối u trong bụng nặng 25 kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN