Sửa chữa các khu tái định cư xuống cấp

Trước thông tin về sự xuống cấp nghiêm trọng của các tòa nhà A1, A2, A3, A4, A5 tại Khu tái định cư Đền Lừ 2 (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) được phản ánh trên báo chí, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người dân tại các tòa nhà này...
Trước thông tin về sự xuống cấp nghiêm trọng của các tòa nhà A1, A2, A3, A4, A5 tại Khu tái định cư Đền Lừ 2 (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) được phản ánh trên báo chí, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người dân tại các tòa nhà này, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương xác định nguyên nhân và sớm có biện pháp sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn cho công trình và đảm bảo sinh hoạt bình thường cho người dân.

Sự xuống cấp của các khu tái định cư dù mới đưa vào sử dụng một thời gian ngắn không chỉ xảy ra tại Đền Lừ mà còn xảy ra tại nhiều khu vực khác như Đồng Tàu (Hoàng Mai), Tứ Hiệp (Thanh Trì), Dịch Vọng (Cầu Giấy)… Do vậy, trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đề nghị Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan mở rộng phạm vi kiểm tra đối với các khu tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, nhằm phát hiện các hư hỏng và có biện pháp khắc phục kịp thời. Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội có báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2014.

Khu tái định cư Đền Lừ 2 được bàn giao và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2006 để phục vụ những hộ dân buộc phải di dời cho công trình xây dựng cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiển, chỉ sau 3 năm đưa vào sử dụng, cơ sở hạ tầng của khu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hoàng Dương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.