Sử dụng phần mềm quản lý, thu phí tham quan bằng biên lai điện tử

Sáng 27/2, tại Di tích Đồi A1, Ban Quản lý di tích (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tỉnh Điện Biên tổ chức đưa vào sử dụng phần mềm quản lý, thu phí tham quan bằng biên lai điện tử tại các điểm di tích.
Chú thích ảnh
Vé vào tham quan được nhân viên bán vé sẽ in trực tiếp cho du khách. 

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên cho biết, đưa vào sử dụng phần mềm thu phí bằng biên lai điện tử thay thế việc in vé, viết tay. Thu phí tham quan bằng biên lai điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, nhân dân, du khách tham quan khi mua vé, nộp phí, lệ phí tại các điểm di tích. Đồng thời, giúp tổ thu phí giảm tải trong thu phí, lệ phí, đảm bảo an toàn và tránh rủi ro, thất thoát. Biên lai điện tử còn giúp khách hàng sử dụng dễ dàng tra cứu và truy cập thông tin mua, bán hàng hóa dịch vụ trên mạng; thuận tiện trong lưu trữ biên lai điện tử và hạn chế rủi ro trong quá trình bảo quản, lưu trữ biên lai. 

Phần mềm quản lý, thu phí tham quan bằng biên lai điện tử do Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên triển khai tại 4 điểm gồm: Di tích Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hầm Đờ Cát và Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ.

Ngay sau khi đưa vào sử dụng phần mềm quản lý, thu phí tham quan bằng biên lai điện tử, tại Di tích Đồi A1 có nhiều đoàn khách đến mua vé tham quan tại di tích lịch sử này.

Anh Kiều Việt Vinh, hướng dẫn viên du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa vào sử dụng phần mềm quản lý, thu phí tham quan bằng biên lai điện tử tạo thuận lợi và nhanh chóng hơn so với bán vé thủ công trước đây. Với 30 du khách trong đoàn, trước đây, muốn mua vé tham quan mất từ 15 - 20 phút mới làm xong thủ tục, hiện nay, chỉ cần thông báo mua bao nhiêu vé, nhân viên điểm bán vé in đủ số lượng vé đưa cho khách. Điều này giúp đoàn có thêm thời gian tham quan, trải nghiệm nhiều ở mỗi điểm đến...

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.