Sử dụng hiệu quả vốn vay để giảm nghèo

Thời gian qua, hàng trăm lượt hội viên nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều nơi ở tỉnh Lai Châu đã tận dụng có hiệu quả đồng vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh để phát triển kinh tế. Bà con không những được vay vốn với mức ưu đãi để đầu tư chăn nuôi, ổn định đời sống mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo chính đáng.
Gia đình ông Mùa Sái Tùng, dân tộc Mông ở bản Chang là một trong những hộ gia đình tiêu biểu trong việc tự vươn lên thoát nghèo của xã Sà Dề Phìn, huyện biên giới Sìn Hồ. Nhận thấy địa thế và khí hậu thuận lợi cho chăn nuôi, từ số tiền 30 triệu đồng được vay từ Qũy hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2015, ông Tùng đã quyết định mua 10 con dê để phát triển kinh tế và đầu tư chuồng trại. Được cán bộ nông nghiệp cơ sở hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi, sau hơn một năm, gia đình ông đã phát triển lên hơn 20 con. Với mô hình chăn nuôi này, cuộc sống của gia đình ông đã trở nên khá hơn rất nhiều. Ông Tùng còn tích cực hỗ trợ, hướng dẫn cách thức nuôi cho nhiều hộ dân trong bản, xã để mọi người đều có cơ hội thoát nghèo như ông. 
Sử dụng hiệu quả vốn vay để giảm nghèo ảnh 1

Mô hình chăn nuôi đã giúp nhiều hộ đồng bào ở Lai Châu thoát nghèo. Ảnh: Vũ Văn Hưng

Ông Tùng chia sẻ: "Có được số tiền vay của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, gia đình tôi rất vui, nếu không thì không thể làm kinh tế được. Sắp tới, số lượng đàn dê cũng tăng lên, cuộc sống gia đình đã nâng lên một bước. Sau khi trả hết nợ tôi tiếp tục vay để đầu tư chăn nuôi lớn hơn". 
Xã Sà Dề Phìn có diện tích đất tự nhiên gần 6.300 ha. Từ lợi thế địa hình rộng, nhiều bãi chăn thả, những năm qua, xã đã chú trọng, khuyến khích, tạo điều kiện giúp người dân phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, trong đó có mô hình nuôi dê. Triển khai từ tháng 3/2015, mô hình chăn nuôi dê sinh sản đã phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt. 12 hộ dân tham gia mô hình sau khi được vay vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh (30 triệu đồng/hộ) đã tích cực mua dê và sửa sang, đầu tư lại quy mô chuồng trại chăn nuôi cho hợp lý; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho các hộ nông dân. 
Sử dụng hiệu quả vốn vay để giảm nghèo ảnh 2

Đồng bào vay vốn để mua sắm máy nông cụ phục vụ sản xuất.

Hiện nay, tổng đàn dê của mô hình kinh tế này đã hơn 120 con. Nhiều hộ gia đình không những vươn lên thoát nghèo mà còn làm giàu chính đáng.
Ông Sùng A Dơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sà Dề Phìn cho biết, với chương trình vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, địa phương đã rà soát các hộ trên địa bàn có nhu cầu vay, đồng thời thành lập các nhóm phát triển kinh tế chăn nuôi, đặc biệt là nuôi dê. Để duy trì tốt đàn gia súc và hướng tới thực hiện việc chăn nuôi bền vững, thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục rà soát và bổ sung những hộ có nhu cầu vay vốn; tập trung phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ hiệu quả người dân về con giống và nguồn vốn.
Từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân Lai Châu đã và đang triển khai được gần 50 mô hình, dự án phát triển kinh tế cho trên 750 hội viên nông dân được vay vốn, tổng số tiền vay trên 20 tỷ đồng. Hội Nông dân Lai Châu đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát nhu cầu nhằm cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay hợp lý. Đồng thời, vốn giải ngân được mở song song với các lớp tập huấn để giúp nông dân có thêm kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi và trồng trọt. Những mô hình: Nuôi dê, bò sinh sản, trâu sinh sản, trồng cây chanh đào, dự án nuôi vịt thuơng phẩm... được Hội Nông dân triển khai phù hợp với điều kiện các địa phương đang được xem là mang lại hiệu quả thiết thực; giúp hội viên nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số Lai Châu xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập trung ở nông thôn.
Quang Duy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.