Hướng thoát nghèo mới cho đồng bào vùng cao

Sau cây su su, xã Hồng Thái tiếp tục đưa bí xanh và cà chua vào trồng thử nghiệm, bước đầu những cây trồng này phát triển tốt, hứa hẹn mang lại hướng thoát nghèo mới cho bà con.

Hồng Thái là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Na Hang (Tuyên Quang). Với độ cao từ 800 - 1200m so với nước biển, khí hậu Hồng Thái được ví với Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (nhiệt độ trung bình hàng năm chỉ từ 23 - 25oC). Lợi thế về tự nhiên là vậy nhưng do đường giao thông không thuận lợi, trình độ dân trí thấp nên đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khi mô hình trồng rau xanh an toàn được triển khai thành công, vùng cao Hồng Thái đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Hướng thoát nghèo mới cho đồng bào vùng cao ảnh 1

Mô hình trồng su su lấy ngọn mang lại hiệu quả gấp 3-4 lần so với trồng ngô ở xã Hồng Thái. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Năm 2014, 20 hộ dân ở các thôn Hồng Ba, Pắc Khoang, Khau Tràng, Nà Mu, xã Hồng Thái được vận động tham gia trồng cây su su thử nghiệm với tổng diện tích trên 3ha. Đây là mô hình thí điểm của Dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn huyện Na Hang. Khi triển khai, ít ai nghĩ rằng trên mảnh đất này cây su su lại phát triển tốt như vậy. Chỉ sau hơn 3 tháng đưa vào trồng thử nghiệm, những ngọn su su vươn dài, xanh mơn mởn đã bắt đầu mang lại thu nhập cho bà con.

Anh Triệu Văn Tá, thôn Pắc Khoang, xã Hồng Thái cho biết: Năm 2014, dự án trồng cây su su lấy ngọn được triển khai, lúc đó bà con rất lo lắng bởi từ lâu người dân nơi đây chỉ quen với nương ngô, ruộng lúa. Được dự án hỗ trợ giống, phân bón và kỹ thuật chăm sóc cây su su gia đình anh đã mạnh dạn trồng gần 1ha su su. Trồng cây su su đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh. Nếu trước đây trồng ngô, năm được mùa gia đình anh thu về gần 2 triệu đồng, với cây su su mỗi năm gia đình anh thu được 5-6 triệu đồng.

Sau cây su su, Hồng Thái tiếp tục đưa cây bí xanh và cây cà chua vào trồng thử nghiệm, bước đầu những cây trồng này phát triển tốt, hứa hẹn mang lại hướng thoát nghèo mới cho bà con.

Chị Triệu Thị Thắm, thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái cho biết, trước đây bà con chỉ quen trồng ngô, lúa nên khi triển khai trồng bí xanh đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn về kỹ thuật của cán bộ khuyến nông xã, huyện nên hiện cây bí ở Hồng Thái phát triển tốt, ra nhiều quả. Chị Thắm cũng đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm để bà con yên tâm sản xuất.

Hướng thoát nghèo mới cho đồng bào vùng cao ảnh 2

Mô hình trồng bí xanh ở Hồng Thái. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Ông Đàng Đức Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Tân Hợp, Hồng Thái cho biết: Đây là năm đầu tiên đơn vị phối hợp với Dự án nông nghiệp nông dân, nông thôn huyện Na Hang triển khai trồng 3ha bí xanh. Hợp tác xã đứng ra cung ứng giống, kỹ thuật, hệ thống tưới tiêu và tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Sản phẩm bí xanh đều được sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, không sử dụng thuốc trừ sâu... Sau quá trình chăm sóc, bước đầu thấy rằng cây bí xanh phát triển tốt, cho nhiều quả. Hiện mỗi quả bí nặng 5kg, giá thị trường khoảng 6.000-7.000 đồng/kg so với lúa thì hiệu quả kinh tế gấp 2-3 lần. Đơn vị cũng đã liên hệ với một số đầu mối ở Hà Nội để tiêu thụ sản phẩm. Năm sau đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau, quả xanh an toàn.

Việc phát triển cây su su, bí xanh đã góp phần thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng lợi thế diện tích sẵn có của địa phương, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Ông Bàn Văn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục vận động bà con mở rộng diện tích trồng rau xanh an toàn. Hồng Thái là địa phương còn nhiều khó khăn của huyện, chủ yếu là đồng bào Dao và H'Mông sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo thuộc diện tốp đầu của tỉnh Tuyên Quang. Do đó, mô hình trồng rau xanh an toàn không những giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế mà hơn hết đã thay đổi tư duy, cách làm của người dân.

Nguyễn Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.