Sự cố tràn dầu gây đình trệ cảng biển lớn thứ hai châu Âu

Hoạt động vận tải đường thủy tại khu vực cảng biển Antwerp thuộc Vương quốc Bỉ đã phải tạm dừng một phần do sự cố tràn dầu.

Theo thông tin được ghi nhận, dầu đã loang từ một trong những bến tàu của cảng và lan ra sông Scheldt.

Chú thích ảnh
Cảng biển Antwerp, Bỉ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thông thường, bến cảng Antwerp tiếp nhận từ 60-80 lượt tàu mỗi ngày. Hiện tại, người phát ngôn của cảng chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc bao giờ giao thông sẽ được khôi phục hoàn toàn, cũng như chưa xác định được chính xác số lượng tàu thuyền bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Trong một thông báo chính thức, Ban quản lý cảng cho biết sự cố tràn dầu xảy ra trong quá trình tiếp nhiên liệu tại khu vực bến Deurganckdock. Nguồn gốc của vụ rò rỉ hiện đã được ngăn chặn và kiểm soát, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm đã lan ra sông Scheldt.

Cảng biển Antwerp, thuộc cụm cảng quốc tế Antwerp-Bruges, là cảng biển lớn thứ hai tại châu Âu xét về lưu lượng hàng hóa, chỉ đứng sau cảng Rotterdam của Hà Lan.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.