Xác định nguyên nhân vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico

Giới chức Mexico ngày 27/3 cho biết tình trạng loang dầu trên diện rộng tại Vịnh Mexico được xác định bắt nguồn từ hành vi xả thải trái phép từ tàu, kết hợp với dầu rò rỉ từ các nguồn tự nhiên, song giới chức khẳng định chưa ghi nhận thiệt hại môi trường nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Chính phủ Mexico cho biết đã loại bỏ 128 tấn dầu thô còn sót lại ở Vịnh Mexico. Ảnh: Reuters

Theo ước tính, kể từ đầu tháng 3, dầu đã bao phủ khoảng 600 km, trong đó có khoảng 200 km bờ biển. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu gom 430 tấn hydrocarbon và loại bỏ 128 tấn cặn dầu thô, đồng thời triển khai phao chắn dầu trên biển nhằm hạn chế sự lan rộng. Các cơ quan chức năng cũng đang điều tra khả năng rò rỉ từ các giàn khoan trong khu vực.

Theo Bộ trưởng Hải quân, Đô đốc Raymundo Morales, ảnh vệ tinh và kiểm tra thực địa đã xác định 3 nguồn gây tràn dầu, bao gồm: một con tàu neo ngoài khơi thành phố cảng Coatzacoalcos (bang Veracruz); một điểm rò rỉ dầu tự nhiên (gọi là “chapopotera”) cách cảng này khoảng 8 km; và một điểm rò rỉ tự nhiên khác tại Vịnh Campeche. Tuy nhiên, do có 13 tàu hoạt động trong khu vực vào thời điểm đầu tháng 3, cơ quan chức năng hiện chưa thể xác định chính xác tàu chịu trách nhiệm. Giới chức cũng cho biết các điểm rò rỉ dầu tự nhiên, đặc biệt tại mỏ Cantarell ở Vịnh Campeche, đã góp phần làm gia tăng lượng chất ô nhiễm trong thời gian qua.

Ông Morales thừa nhận nguồn tràn dầu “vẫn đang tiếp diễn”, song nhấn mạnh đây một phần là hiện tượng tự nhiên với dòng rò rỉ liên tục, dù lượng phát thải đã tăng lên trong tháng gần đây.

Bộ trưởng Môi trường Alicia Bárcena cho biết sự cố đã tác động tới 7 khu bảo tồn thiên nhiên tại các bang Veracruz và Tabasco ở miền Nam Mexico. Cơ quan môi trường cũng xác định ít nhất 6 loài, trong đó có rùa biển, chim và cá, bị nhiễm dầu. Tuy nhiên, bà khẳng định “chưa phát hiện thiệt hại môi trường nghiêm trọng”.

Trong khi đó, tổ chức quốc tế bảo tồn đại dương Oceana dẫn báo cáo từ các cộng đồng thuộc Mạng lưới Hành lang Rạn san hô Vịnh Mexico cho biết, vụ tràn dầu đã khiến rùa biển, một cá lợn biển và nhiều loài cá thiệt mạng, đồng thời gây hư hại 17 rạn san hô.

Theo số liệu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex, Mexico hiện là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 11 thế giới và đứng thứ hai tại khu vực Mỹ Latinh, sau Brazil.  Trước đó khoảng 5 tháng, một sự cố vỡ đường ống do mưa lớn và lũ lụt tại bang Veracruz cũng đã gây tràn dầu kéo dài 8 km dọc sông Pantepec.

Phương Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.