Bộ trưởng Nội vụ Australia:

Sự cố của Microsoft gây tác động lâu dài

Ngày 21/7, Bộ trưởng Nội vụ Australia Clare O'Neil cảnh báo tình trạng gián đoạn hoạt động công nghệ thông tin trên toàn cầu do sự cố sập dịch vụ lưu trữ đám mây của "gã khổng lồ" Microsoft sẽ chưa thể khôi phục hoàn toàn vào những tuần tới. 
Chú thích ảnh
Hành khách chờ đợi tại sân bay quốc tế Vancouver ở Richmond, British Columbia, Canada, sau khi các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do sự cố của Microsoft, ngày 19/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội sau cuộc họp Cơ chế Điều phối Quốc gia, Bộ trưởng O'Neil nêu rõ có rất nhiều việc phải làm vào cuối tuần này để đưa nền kinh tế hoạt động trở lại, song điều đó đòi hỏi ít nhất 2 tuần cho đến khi tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng khôi phục hoàn toàn hoạt động.  

Bộ trưởng O'Neil cho biết thêm sự cố lần này không gây tác động nào đến các cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc các dịch vụ của chính phủ. Ngoài ra, bà kêu gọi người dân Australia hết sức thận trọng trước những hành vi lừa đảo phát tán các mã độc núp bóng chiêu bài hỗ trợ khôi phục sau sự cố. 

Cũng tại cuộc họp trên, các đại diện của công ty an ninh mạng CrowdStrike cho biết họ sắp triển khai bản sửa lỗi tự động để khắc phục sự cố, qua đó sớm đưa các hệ thống công nghệ thông tin khôi phục hoạt động trực tuyến. 

Cuộc họp Cơ chế Điều phối Quốc gia ngày 20/7 tại Canberra quy tụ các cơ quan chính phủ và đại diện các ngành bị ảnh hưởng do sự cố nói trên.

Trước đó, ngày 19/7, dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft bất ngờ sập, với lỗi màn hình xanh, sau khi công ty an ninh mạng CrowdStrike triển khai bản cập nhật phần mềm. Sự cố này đã gây gián đoạn hoạt động của các ngân hàng, các hãng hàng không, bệnh viện, doanh nghiệp, truyền thông... của rất nhiều nước. Microsoft thừa nhận dù chưa tới 1%, tương đương khoảng 8,5 triệu thiết bị chạy hệ điều hành Windows trên toàn cầu, bị ảnh hưởng nhưng sự cố đã gây những tác động lớn đến xã hội và kinh tế.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.