Su-34 sẽ là tổ hợp tấn công chính của Không quân Nga

Trong tương lai gần, máy bay ném bom Sukhoi Su-34 sẽ là tổ hợp chính mà Không quân Nga sử dụng.

Chủ tịch Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC), ông Mikhail Pogosyan cho biết song song với việc sản xuất hàng loạt và trang bị cho quân đội máy bay Sukhoi Su-34, UAC sẽ tiếp tục hiện đại hóa các khả năng hoạt động của máy bay này.

Su-34 sẽ là tổ hợp tấn công chính của Không quân Nga ảnh 1

Máy bay Su-34.

Trả lời phỏng vấn báo "Rossiyskaya Gazeta" số ra ngày 12/5, ông Pogosyan nói: "Trong tương lai gần, máy bay ném bom mới sẽ là tổ hợp chính mà Không quân được sử dụng".

Do đó, việc năm nay trang bị Su-34 cho quân đội sẽ là một bước quan trọng trong sự phát triển chương trình chế tạo tổ hợp hàng không mới để trang bị cho Không quân. Ông Pogosyan khẳng định đây là một thành công rất lớn đối với khách hàng, tập thể "Sukhoi” và của sự hợp tác mạnh mẽ với dự án Su-34.


T.N

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).