Thủđô Moskva của Nga đang tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lần thứ 69 chiến thắng trongcuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức.
Cuộcdiễu binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5 năm nay lần đầu tiên sẽ có sự tham giacủa các thiết bị quân sự mới nhất, chiến đoàn của Hạm đội Biển Đen và kỵ binh.
Chỉhuy cuộc diễu binh là Phó Tổng tham mưu trưởng, Thượng tướng OlegSalyukov. Báo Izvestia dẫn lời phát ngônviên Bộ Quốc phòng Nga cho biết mở màn cuộc diễn binh sẽ là chiến đoàn xe bọcthép lội nước chở quân của Hạm đội Biển Đen. Ông này cho biết: "Tại cuộcdiễu binh sẽ có sự tham gia của các tổ lái xe bọc thép BTR-80 thuộc Lữ đoànlính thủy đánh bộ số 810 Hạm đội Biển Đen, đội ngũ sẽ đi đầu đoàn diễnbinh".
Ôngcũng cho biết lần đầu tiên tham gia diễu binh có Đơn vị kỵ binh hộ tống củaTrung đoàn tổng thống, Lữ đoàn đặc nhiệm số 16 đóng ở Tambov, Trường quân sự Suvorovở Tver và Quân đoàn sĩ quan hải quân Kronstadt.
Ngoài ra tham gia cuộc diễu binh kỷ niệm 69 năm ngày chiếnthắng còn có 3 loại thiết bị quân sự mới nhất. Đó là ô tô bọc thép chở quân Typhoon,hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S, hệ thống phòng không Tor-M2U.
Ôtô bọc thép chở quân Typhoon là nền tảng chung có thể trang bị nhiều loại vũkhí, khí tài khác nhau - từ xe thông liên lạc cho tới pháo cao xạ. Xe được chếtạo trên khung gầm xe tải Ural và Kamaz. Typhoon sẽ được đưa vào phiên chế quânđội Nga trong năm nay.
Hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S được phát triểnđể tiêu diệt xe bọc thép, các công trình xây dựng và bộ binh. Hệ thống này gồmtên lửa điều khiển bằng laser, định vị bằng sóng radio. Tên lửa có tầm bắn 6.000mđưa vào sử dụng trong quân đội Nga năm 2005.
Hệ thống phòng không Tor-M2U được đặt trên xe bánh xích,đưa vào phiên chế Lục quân Nga năm 2011. Nó có tầm bắn tối đa 12km ở độ cao tốiđa 6km.
Theo truyền thông Iran ngày 12/9, trong những ngày gần đây, giữa lúc căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, các thông tin về việc Iran sử dụng tên lửa đạn đạo thế hệ mới chống lại tàu chiến Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn.
Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.
Nhà báo báo thủ Tucker Carlson nhận định: “Mỹ đang có chiến tranh với Liên bang Nga, và nếu tình trạng này tiếp diễn thì kết cục duy nhất có thể hình dung được là một cuộc trao đổi đòn tấn công hạt nhân, trong đó tất cả mọi người đều thiệt mạng”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào đường ống dầu Đông - Tây của Saudi Arabia, khiến tuyến vận chuyển chiến lược này phải tạm đóng cửa.