Nga sắp bổ sung 2 chiến hạm mới cho đội tàu Caspi

Quân khu Phương Nam của Nga cho biết đội tàu Caspi sẽ được phiên chế 2 tàu chiến mới vào cuối tháng 6 tới.
Quân khu Phương Nam của Nga ngày 30/4 cho biết đội tàu Caspi sẽ được phiên chế 2 tàu chiến mới vào cuối tháng 6 tới.Theo bộ phận báo chí của quân khu trên, đội tàu Caspi sẽ tiếp nhận 2 tàu hộ tống nhỏ mang tên lửa Grad Sviyazhsk và Uglich. Hai tàu này được trang bị các hệ thống tên lửa hạm đối đất, hạm đối hạm và phòng không.
Nga sắp bổ sung 2 chiến hạm mới cho đội tàu Caspi ảnh 1

Hạm đội Caspi. Ảnh: RIA Novosti

Hãng tin RIA cho biết đội tàu Caspi dự kiến cũng tiếp nhận thêm tàu hộ tống nhỏ Veliki Ustyug lớp Buyan vào cuối năm 2014 và 3 tàu nữa vào cuối năm 2020. Các tàu trên được thiết kế đặc biệt để hoạt động tại biển Caspi và các vùng nước nông của sông Volga.Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói rằng các nước khu vực Caspi như Nga, Iran, Azerbaijan, Turkmenistan và Kazakhstan chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại vùng biển Caspi. Đội tàu Caspi của Nga, đóng tại thành phố Astrakhan, là lực lượng hải quân lớn nhất khu vực này.
* NATO lần đầu điều máy bay chiến đấu đến Estonia
Ngày 30/4, 4 máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch đã hạ cánh xuống Estonia, đánh dấu lần đầu tiên máy bay của NATO được triển khai tại quốc gia láng giềng của Nga và thuộc Liên Xô trước đây này.Tin cho biết các máy bay và đội hỗ trợ gồm 60 người đã đến căn cứ không quân Amari tại miền Tây Estonia vào thời điểm NATO đang củng cố sự hiện diện trong khu vực nhằm xoa dịu những quan ngại xuất hiện do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thủ tướng Estonia Taavi Roivas tuyên bố: "Sự có mặt của các bạn tại Estonia và việc mở cửa căn cứ Amari cho các chuyến bay thông thường của NATO đã tăng cường an ninh trong khu vực chúng tôi... Chúng tôi đang nỗ lực để các đồng minh NATO có mặt tại Estonia lâu dài".Theo phát ngôn viên lực lượng quốc phòng Estonia Roland Murof, tính đến thời điểm này, căn cứ không quân duy nhất của NATO tại khu vực Baltic nằm ở Siauliai, miền bắc Litva.

T.N
(Theo THX/AFP)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.