Không quân Nga tăng cường 16 tiêm kích hiện đại

Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng trị giá 470 triệu USD với tập đoàn chế tạo máy bay MIG để nhận được 16 máy bay tiên kích hiện đại MIG-29 SMT, thông cáo của bộ trên ngày 15/4 cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng trị giá 470 triệu USD với tập đoàn chế tạo máy bay MIG để nhận được 16 máy bay tiêm kích hiện đại MIG-29 SMT, thông cáo của bộ trên ngày 15/4 cho biết.

"Hợp đồng bao gồm cả thiết bị thử nghiệm và hỗ trợ mặt đất trị giá khoảng 470 triệu USD. Họp đồng này có giá trị chiến lược trong việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của phi đội máy bay chiến đấu hạng nhẹ”, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Tập đoàn sản xuất máy bay MIG cũng đã xác nhận thông tin trên với hãng tin RIA Novosti, nhưng không cho biết thông tin chi tiết.

Không quân Nga tăng cường 16 tiêm kích hiện đại ảnh 1

Chiến đấu cơ MiG-29 SMT. Ảnh: RIA Novosti

Năm ngoái, không quân Nga đã nhận được 28 chiếc MIG-29 SMT, một phiên bản nâng cấp của tiêm kích một chỗ ngồi MIG-29 SM có khả năng sử dụng các loại vũ khí không đối đất thông minh.

MIG-29 SMT được phát triển từ những năm 2000 với các tính năng đặc biệt như: được bổ sung thùng nhiên liệu để mở rộng phạm vi hoạt động, sơn hấp thụ radar đặc biệt, máy bay được trang bị tên lửa siêu âm và chống tàu. Ngoài ra, MIG-29 SMT có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Bộ Quốc phòng Nga cũng có kế hoạch ký hợp đồng cho việc cung cấp máy bay chiến đấu thế hệ 4++, MiG-35S sau năm 2016, với khoảng 100 chiếc được chế tạo trong tương lai gần.

CT (Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.