Sớm trình Chính phủ Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cho đảo Phú Quốc

Ngày 28/7, tại TP Cần Thơ, Tổ Công tác nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển đảo Phú Quốc, Kiên Giang (gọi tắt là Tổ Công tác Phú Quốc) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Sớm trình Chính phủ Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cho đảo Phú Quốc ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Tổ trưởng Tổ Công tác Phú Quốc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tiến độ xây dựng Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; đề xuất cơ chế chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Phú Quốc; báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tổ Công tác Phú Quốc; các đề xuất, kiến nghị về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và một số công việc trọng tâm của Tổ Công tác trong thời gian tới.

Các đại biểu cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, gần đây rất cao. Tuy nhiên, để trở thành đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt thì cần có các cơ chế đặc thù như: Xây dựng bộ máy chính quyền gọn nhẹ, nhất thể các chức danh trong bộ máy hành chính nhà nước với các chức danh trong Đảng, có thể thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân; có cơ chế đặc thù về chế độ lương cho cán bộ, công chức để làm việc có hiệu quả; có chính sách đặc thù về tài chính, thuế để có nguồn lực tái đầu tư cơ sở hạ tầng cho Phú Quốc...

Các đại biểu cũng đề nghị xây dựng Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang thay vì có ý kiến đề nghị trực thuộc Trung ương như trước đây.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Sơn Minh Thắng, Tổ trưởng Tổ Công tác Phú Quốc cho biết: Tổ Công tác Phú Quốc được thành lập nhằm mục đích nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về chủ trương, cơ chế, chính sách cho Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển đảo Phú Quốc nhanh và bền vững.

Việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cho Phú Quốc thì cơ chế chính sách cũng phải đặc biệt. Đồng chí Sơn Minh Thắng yêu cầu Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ngay sau hội nghị này, yêu cầu các thành viên trong Tổ Công tác tích cực tham gia đóng góp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chính phủ giao.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Sơn Minh Thắng cũng yêu cầu sau hội nghị này, Tổ công tác phải có ngay văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương trong vùng về kết quả của hội nghị, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, sớm trình Chính phủ thông qua.

Tổ Công tác cũng sẽ khảo sát nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm ở một số đơn vị là Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, sớm trình Chính phủ kiện toàn và phê duyệt bộ máy của Tổ Công tác.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.