Sớm có thông tin về tinh gọn bộ máy của Quốc hội

Chiều 30/11, tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trả lời câu hỏi của phóng viên về tinh gọn bộ máy của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng khẳng định, dự kiến cuối tháng 12/2024 hoặc đầu tháng 1/2025 sẽ có thông tin.

Video Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng chia sẻ: 

Theo Tổng thư ký Quốc hội, tinh gọn bộ máy không phải là giảm đi mà là đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng và là vấn đề cần nghiên cứu kỹ. Đây là sự quyết tâm của hệ thống chính trị khi Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại Hội nghị Trung ương 10 với những định hướng quan trọng. Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp là Trưởng ban chỉ đạo tinh gọn bộ máy.

Về mốc thời gian để thông tin vấn đề này, Tổng thư ký Lê Quang Tùng cho biết, điều quan trọng hiện nay là rà soát triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, do Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổng thư ký Quốc hội khẳng đinh: "Quốc hội đang trong quá trình rà soát, dự kiến cuối tháng 12/2024, đầu tháng 1/2025 có kết quả tinh gọn bộ máy. Khi đó sẽ thông báo, tuyên truyền đến cử tri, nhân dân".

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.