Sôi động trên công trường cầu Ghềnh

Không quản ngại nắng nóng thiêu đốt da thịt, hàng trăm công nhân trên công trường cầu Ghềnh (Đồng Nai) đang hàng ngày hối hả thi công không ngừng nghỉ các hạng mục công trình, nhằm đảm bảo cán đích vượt tiến độ

Những ngày trung tuần tháng 5, phóng viên Báo Tin Tức có mặt trên công trường thi công cầu Ghềnh, ghi ghận lại hình ảnh không khí lao động miệt mài của đội ngũ cán bộ công nhân, kỹ sư, tư vấn, giám sát, nhà thầu... và chứng kiến những giọt mồ hôi thẫm đẫm áp lực tiến độ thi công của từng lao động.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 1

Toàn cảnh công trường thi công cầu Ghềnh (Đồng Nai).

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 2

Đường dẫn lắp ray đường sắt lên cầu đã cơ bản hoàn thành.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 3

Đổ bê tông hoàn thiện mố trụ cầu bờ bắc cầu Ghềnh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thi công trên mặt sông, vừa thi công, vừa phải đảm bảo an toàn luồng đường thủy, dưới nắng nóng oi bức, cộng với hơi nóng từ những mối hàn dầm thép, cảm giác như thiêu đốt da thịt, nhưng anh em công nhân trên công trường luôn nỗ lực hết sức đảm bảo hoàn thành hạng mục được giao.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 4

Công nhân Xí nghiệp cầu 18 (Cienco1) hàn giàn giáo chuẩn bị thi công cọc khoan nhồi.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 5

Thi công mố trụ cầu bờ nam cầu Ghềnh.

Tính đến thời điểm này, nhiều hạng mục quan trọng của cầu Ghềnh mới đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ đề ra, chỉ chờ đến ngày lao lắp hệ thống nhịp dầm đường sắt.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 6

Điều khiển cẩu giàn giáo thép vào vị trí cọc khoan nhồi.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 7

Hàn lắp giàn giáo thép định vị cọc khoan nhồi chuẩn bị đổ bê tông.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 8

18 cọc khoan nhồi đã hoàn thành tại bị trí cầu Ghềnh cũ gặp sự cố.

Trên công trường hiện nay luôn duy trì khoảng 100 nhân công thi công các hạng mục, dường như mọi người, từ chủ đầu tư, tư vấn, giám sát trưởng đến từng lao động đều tập trung cao độ thi công và đếm ngược thời gian cán đích.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 9

Cầu Ghềnh vừa thi công vừa đảm bảo an toàn giao thông luồng đường thủy trên sông.

Dự kiến ngày 3/6, nhà thầu Cienco1 sẽ bắt đầu thi công lao lắp nhịp cầu, so với mục tiêu tiến độ vượt khoảng 10 ngày đề ra. Dư luận cả nước đang đổ dồn sự chú ý vào việc hoàn thiện cầu Ghềnh, một dự án không lớn về kinh phí, nhưng áp lực về tiến độ thì cực lớn.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 10

Vận chuyển hệ thống nhịp dầm cầu Ghềnh mới tháo rời vào công trình chờ ngày lao lắp.

Sôi động trên công trường cầu Ghềnh ảnh 11

Nhịp dầm cầu Ghềnh cũ dự kiến sẽ được đưa vào bảo tàng tỉnh Đồng Nai.

Huy Hùng - Đăng Sơn-Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.