Đẩy nhanh khắc phục sự cố cầu Ghềnh

Ngày 3/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn.
Đẩy nhanh khắc phục sự cố cầu Ghềnh ảnh 1

Đơn vị trục vớt tiếp tục tháo dỡ nhịp số 1 và số 4 cầu Ghềnh cũ. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và tỉnh Đồng Nai đã phản ứng nhanh, thực hiện ngay các bước khắc phục hậu quả sau khi sự cố sà lan đâm sập cầu Ghềnh.

Đối với công tác khắc phục, xây dựng cầu Ghềnh mới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai để thực hiện một cách đồng bộ. Các đơn vị thi công cần đẩy nhanh, tăng tốc, quyết liệt hơn nữa, bố trí mọi phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành công trình sớm hơn tiến độ đề ra, nối lại nhanh nhất tuyến đường sắt Bắc – Nam đảm bảo giao thông thông suốt. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phối hợp phải đảm bảo an toàn trong công tác thi công, không để tai nạn lao động xảy ra; giám sát chặt chẽ nhằm đốc thúc các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị, địa phương cần tổ chức rà soát ngay các cây cầu yếu trên toàn quốc để triển khai phương án sửa chữa thay thế. Phó Thủ tướng cho rằng, tai nạn đường sắt, đường thuỷ ít xảy ra hơn so với tai nạn đường bộ, tuy nhiên tính chất mức độ nghiêm trọng lại rất lớn. Do đó, việc đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, đường sắt cần phải tập trung coi trọng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và ngành đường sắt rà soát lại các đường ngang giao nhau với đường sắt để có phương án nhằm đảo bảo an toàn. Đối với vụ tai nạn làm sập cầu Ghềnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo và phối hợp với công an địa phương rà soát lại các bước điều tra để đưa ra các hình thức xử lý kịp thời, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Kiểm tra việc khắc phục công tác vận chuyển hàng hoá từ ga Trảng Bom (Đồng Nai), Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực làm việc, tinh thần cộng đồng trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, công nhân nhà ga và ngành đường sắt. Phó Thủ tướng đề nghị việc cải tạo, mở rộng ga để đáp ứng vận chuyển hàng hoá cần phải được đẩy nhanh tiến độ đến ngày 12/4 tới có thể hoàn thành.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, để tăng cường năng lực vận chuyển, xếp dỡ, Tổng công ty đã khẩn trương triển khai việc cải tạo, nâng cấp nhà ga, bãi hàng, đường xếp dỡ tại ga Biên Hòa (dự kiến hoàn thành trước ngày 22/4/2016), ga Hố Nai và Trảng Bom (dự kiến hoàn thành trước ngày 12/4/2016) nhằm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến hành khách đi tàu và chủ hàng; đồng thời xây dựng, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu.

Hiện tại, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn duy trì tổ chức chạy 8 đôi tàu/ngày, giảm 3 đôi tàu/ngày, từ sau sự cố sập cầu Ghềnh. Ngành Đường sắt cũng phải lập mới 57 đôi tàu chuyển tải hành khách đoạn Sài Gòn – Sóng Thần và kết hợp với chuyển tải bằng ô tô đoạn Sóng Thần – Biên Hòa. Về vận tải hàng hóa, ngay sau khi xảy ra sự cố cầu Ghềnh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức thay đổi vị trí xếp, dỡ cho toàn bộ các đoàn tàu chuyên tuyến; đồng thời tổ chức giải thể đoàn tàu, xếp dỡ tại ga Trảng Bom và Hố Nai. Hiện nay, đã giải phóng được toàn bộ hàng hóa cho 14 đoàn tàu và tổ chức xếp dỡ khôi phục tàu chuyên tuyến 4 đôi/ngày.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.