Sôi động thị trường ô tô điện đầu năm

Sau Tết Nguyên đán 2025, thị trường ô tô tại Hà Tĩnh khá sôi động, khác hẳn những năm trước. Tại các đại lý bán xe ô tô, đặc biệt là xe điện ở địa bàn Hà Tĩnh, số người đến xem xe và đặt cọc tăng đáng kể so với cùng thời điểm năm ngoái.
Chú thích ảnh
Dây chuyền lắp ráp của Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast. Ảnh tư liệu: Thống Nhất/TTXVN

Chị Thùy Linh, một khách hàng đến từ huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, do muốn tận dụng chính sách ưu đãi 0% lệ phí trước bạ nên ngay từ sau Tết chị Linh đã đặt mua xe điện. Bên cạnh đó, bản thân cũng muốn được trải nghiệm các tính năng và ưu đãi của dòng xe này.

Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, nhiều khách hàng còn mua xe điện để kinh doanh dịch vụ vận tải như taxi, xe công nghệ. Lý do chính là chi phí vận hành xe điện thấp hơn đáng kể so với xe xăng, dầu, giúp tối ưu lợi nhuận.

Anh Nguyễn Văn Đạt, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh chia sẻ đã lựa chọn dòng xe điện VinFast VF6 cho mục đích kinh doanh dịch vụ xe taxi gia đình. Sở dĩ lựa chọn dòng xe này vì hiện nay đang có chương trình miễn phí sạc pin đến tháng 6/2027, việc này sẽ giúp giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận khi chạy xe dịch vụ.

Sau 3 năm triển khai, chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin hết hiệu lực vào 28/2/2025. Sau đó, Chính phủ ký ban hành Nghị định 51/2025 với nội dung kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí này thêm hai năm với xe điện, đến 28/2/2027. Bên cạnh đó, VinFast điều chỉnh giảm giá bán lẻ tất cả các dòng ô tô và riêng tại Hà Tĩnh, VinFast đang triển khai chương trình ưu đãi giảm 3% cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để hỗ trợ người tiêu dùng nên rất nhiều khách hàng quan tâm lựa chọn sản phẩm.

Tại đại lý VinFast Hà Tĩnh, trong 2 tháng đầu năm, cửa hàng đã bán ra hơn 300 xe ô tô các loại, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm thị phần cao nhất tại Hà Tĩnh. Trong đó, các dòng xe được đông đảo khách hàng lựa chọn là VF3, VF6... vì giá cả phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Như Hoàng, Giám đốc kinh doanh VinFast Hà Tĩnh cho biết, với nhiều chính sách ưu đãi, doanh số bán hàng của đại lý trong 2 tháng đầu năm tăng trưởng tốt. Với mục tiêu hướng đến nhà nhà, người người đều có thể tiếp cận ô tô điện, VinFast Hà Tĩnh phấn đấu đạt doanh số bán ra 3.000 xe trong năm 2025.

Không chỉ ô tô điện, những tháng đầu năm, tại các đại lý ô tô của các hãng xe khác như Toyota, Huyndai, Kia… cũng duy trì đà tăng trưởng bền vững so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng trưởng này được “tiếp sức” từ nhu cầu thiết yếu của người dân Hà Tĩnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt nên ô tô trở thành giải pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe.

Theo chị Lê Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Kinh dianh Đại lý Toyota Phú Tài Đức Hà Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh),  2 tháng đầu năm, doanh số bán ra gần 200 xe, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Dòng xe được người tiêu dùng Hà Tĩnh lựa chọn nhiều nhất là Toyota Cross. Để hỗ trợ khách hàng, đại lý cũng đã triển khai các chương trình hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với một số dòng sản phẩm, ưu đãi giảm tiền mặt, quà tặng.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.