VinFast công bố mở bán VF 3 và miễn phí sạc xe điện tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 13/2, tại triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2025, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast đã công bố mở bán mẫu ô tô điện VF 3. Đây là mẫu xe thứ 3 của Vinfasst được giới thiệu tại thị trường Indonesia.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo VinFast và các vị khách tại buổi lễ công bố mở bán VF3. 

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, cho biết, với việc mở bán VF 3 phiên bản tay lái nghịch, VinFast tự hào mang đến cho người tiêu dùng Indonesia thêm nhiều lựa chọn chuyển đổi xanh thú vị và thông minh, khai phá tiềm năng không giới hạn cho các giải pháp di chuyển xanh trong nội đô.

Ông nhấn mạnh, đối với thế hệ khách hàng trẻ tại Indonesia, những người yêu thích công nghệ, giá trị thực tiễn và dấu ấn cá nhân, VF 3 sẽ trở thành người bạn đồng hành lý tưởng trong cuộc cách mạng giao thông xanh trên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Mẫu xe VF3 tại triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2025.

Là một mẫu mini-SUV, VF 3 được thiết kế cân đối, giúp dễ dàng di chuyển ở đa dạng địa hình. VF 3 cũng được sản xuất màu đen độc quyền cho thị trường Indonesia và ngoài 4 màu ngoại thất tiêu chuẩn là Đen, Trắng, Đỏ và Xám, còn có loại hai tông màu phối hợp cao cấp.

Xe VF 3 có thể di chuyển 215 km trong một lần sạc đầy và có khả năng sạc từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 36 phút, đạt vận tốc tối đa lên đến 100 km/h.

Chú thích ảnh
 Mẫu xe VF3 tại triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2025 thu hút nhiều người quan tâm.

Với mức giá cạnh tranh so với dòng xe cùng phân khúc, dự kiến từ tháng 4/2025, những chiếc VF3 đầu tiên sẽ lăn bánh tại Indonesia.

Tại IIMS 2025, mẫu xe VF3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Ông David, một khách tham quan đến từ Tây Jakarta cho biết đã đi xem nhiều mẫu xe tại triển lãm và cảm thấy thích thú với mẫu xe điện VF 3 vì thiết kế bên trong đẹp, khá rộng rãi mà giá lại rẻ.

Bên cạnh đó, cùng với V-GREEN, VinFast cũng đem đến lợi ích “0 đồng nhiên liệu” cho tất cả chủ sở hữu xe điện VinFast khi công bố chương trình miễn phí sạc trong khoảng 3 năm tới, tại hệ thống trạm sạc VinFast do V-GREEN vận hành.

V-GREEN đặt mục tiêu đến cuối năm nay sẽ phát triển được 30.000 cổng sạc VinFast trên khắp Indonesia. Điều này sẽ góp phần nâng cao đáng kể khả năng tiếp cận hạ tầng sạc tại Indonesia, hoàn thiện trải nghiệm cho người tiêu dùng, qua đó thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông tại Indonesia.

Trong khuôn khổ sự kiện IIMS 2025, ngày 15/2, khách hàng Indonesia có thể lái thử VF 3, trực tiếp trải nghiệm mẫu xe phổ thông có mức giá hấp dẫn nhất trong dải sản phẩm thông minh và hiện đại của VinFast.

Chỉ trong vòng một năm hiện diện tại thị trường, VinFast đã chính thức động thổ nhà máy, bàn giao hai mẫu xe VF e34 và VF 5, không ngừng mở rộng mạng lưới bán hàng và xưởng dịch vụ, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi xanh. Công ty cũng xây dựng hệ sinh thái “Vì Tương lai Xanh” tại Indonesia cùng với các đối tác như Xanh SM và V-GREEN.

Tin, ảnh: Đỗ Quyên

Dành cho bạn

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric công bố hợp tác với NVIDIA và HPE, đưa các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) vào môi trường công nghiệp. Giải pháp tập trung giám sát vận hành, an ninh mạng và tối ưu hóa năng lượng, giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu tại nhà máy, đồng thời kiểm soát thông tin và chi phí.

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.