Sóc Trăng: Thu hoạch lúa Hè Thu đầu vụ gặp khó do mưa dông

Tại Sóc Trăng, nông dân ở các huyện vùng trũng như: Thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Tú, huyện Thạnh Trị đang bước vào thu hoạch rộ lúa Hè Thu năm 2024. Do ảnh hưởng thời tiết mưa dông những ngày qua đã làm chậm tiến độ thu hoạch và nhiều diện tích lúa Hè Thu bị đổ ngã gây thất thoát và tăng chi phí sản xuất của nông dân.
Chú thích ảnh
Nhiều diện tích lúa Hè Thu ở xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng bị đỗ ngã và ngập úng do mưa dông. 

Tại cánh đồng xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú), diện tích sản xuất trên 100 ha đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ vụ lúa Hè Thu 2024; do ảnh hưởng mưa to nên việc thu hoạch bị tạm ngưng, một số diện tích lúa chín bị đỗ ngã và ngập úng.

Ông Lý Tấn Tạo, nông dân xã Mỹ Tú cho hay, năm nay gia đình sản xuất 1 ha giống lúa OM18 và tuần trước đã đến thời điểm thu hoạch nhưng vẫn thực hiện được do mưa dông liên tục. Cũng theo ông Lý Tấn Tạo, cánh đồng xã Mỹ Tú chưa có trạm bơm điện nên hầu hết nông dân phải tự bơm tiêu nước ra ngoài. Điều này làm chi phí tăng lên từ 1-2 triệu đồng/ha sản xuất, cộng với thời tiết mưa bão làm lúa đổ ngã giảm năng suất cho nông dân.

Ông Nguyễn Thanh Điền - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú thông tin, địa phương này gieo sạ được 23.085 ha. Đến nay đã thu hoạch trên 13.580 ha, chiếm trên 50% diện tích. Mưa dông trong những ngày qua đã làm một số diện tích lúa đến thời điểm thu hoạch bị ngập úng, một số nơi còn bị đỗ ngã; ngành chức năng đang chỉ đạo tập trung bơm tát vận động máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa để tránh tình trạng mưa dông trong những ngày tới.

Còn tại thị xã Ngã Năm, vụ lúa Hè Thu 2024, nông dân xuống giống 18.500 ha, hiện đã thu hoạch được 11.256 ha. Ông Võ Văn Bé, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm cho hay, hiện tại địa phương còn gần 6000 ha tập trung tại các xã Mỹ Bình, Mỹ Quới và Phường 2 đang thời điểm thu hoạch được nhưng do ảnh hưởng mưa lớn làm chậm tiến độ.

Chú thích ảnh
Ngành chức năng thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) tăng cường chỉ đạo bơm tiêu thoát nước để nông dân thu hoạch lúa Hè Thu. 

Hiện địa phương đã chỉ đạo huy động các trạm bơm điện, bơm dầu bơm tiêu nước ra 24/24 giờ. Riêng đối với những khu vực ngoài trạm bơm, chính quyền địa phương vận động người dân cùng nhau bơm nước ra để thu hoạch nhằm tránh tình trạng đổ ngã, giảm thất thoát khi thu hoạch.

Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Trăng cho biết, vụ lúa Hè Thu 2024, toàn tỉnh xuống giống 139.821 ha với các giống chủ lực như: OM5451, OM18, OM34, Đài Thơm 8, nhóm ST… Hiện một số địa phương vùng trũng như thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Tú, huyện Thạnh Trị đang bước vào thu hoạch rộ với diện tích 19.090 ha, năng suất trung bình đạt 5,4 tấn/ha.

Trong tuần qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên biển đông nên gây mưa dông diện rộng làm nhiều diện tích lúa bị ngập úng và đỗ ngã. Thống kê sơ bộ cho thấy có gần 100 ha lúa Hè Thu bị đổ ngã, mức độ ảnh hưởng dưới 30%. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục thống kê diện tích thiệt hại, đồng thời phối hợp vận hành cống nhằm tiêu thoát nước kịp thời cho một số vùng bị ngập úng.

Chi cục Trưởng, Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng Phạm Tấn Đạo cho biết, tại các vùng trũng của tỉnh, hàng năm đến mùa mưa thường xuyên bị ngập úng, mực nước dâng cao từ 25-35 cm so với các địa phương khác. Hiện ngành chức năng vận động nông dân bơm tát tiêu thoát nước đối với khu vực trong đê bao. Với diện tích lúa ngoài đê bao, ngành chức năng sẽ tiến hành vận hành các cống khu vực sông Mỹ Thanh (giáp Biển đông) để tiêu thoát nước.

Bài và ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.