Đắk Lắk: Hơn 1.180 ha lúa Hè Thu và hoa màu bị ngập lụt, nguy cơ mất trắng

Ngày 23/7, thông tin từ UBND huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), mực nước các suối trên địa bàn và nước sông Krông Ana dâng cao đã gây ngập lụt cục bộ.
Chú thích ảnh
Nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch của người dân xã Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk bị ngập nặng có nguy cơ mất trắng. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, từ ngày 18/7 đến nay, trên địa bàn huyện Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to liên tục trong nhiều giờ, kéo dài trong nhiều ngày. Lượng nước ở suối Đắk Liêng và Đắk Phơi tràn về nhanh gây ngập lụt cục bộ 50 ngôi nhà và hơn 1.180 ha lúa, hoa màu các loại. Xã Đắk Liêng bị ngập lụt hơn 525 ha lúa và hoa màu cùng 50 ngôi nhà, xã Buôn Tría bị ngập 350 ha lúa, xã Buôn Triết bị ngập 202 ha lúa…

Hiện nay, tại xã Đắk Liêng, nước đã rút, người dân đang tập trung dọn rửa và vệ sinh nhà cửa, di dời lương thực, tài sản đến những khu vực cao ráo, an toàn đề phòng lũ lớn. Tại các xã Yang Tao, Bông Krang, Đắk Nuê và thị trấn Liên Sơn, nước đang rút dần, nông dân tập trung khắc phục diện tích lúa bị ngập. Tuy nhiên, theo dự báo, mực nước ở các suối đang tiếp tục đổ dồn về, nước sông Krông Ana vẫn tiếp tục dâng cao, thời gian tới diện tích lúa Hè Thu năm 2024 trên địa bàn huyện Lắk sẽ bị ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là tại 3 xã Đắk Liêng, Buôn Tría, Buôn Triết.

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, UBND huyện Lắk đã cử đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại một số cánh đồng và khu dân cư; chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, địa phương theo dõi tình hình thực tế, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, lấy sự an toàn của người dân là điều kiện tiên quyết trong công tác phòng, chống thiên tai. UBND huyện đôn đốc Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn tích cực chỉ đạo công tác phòng, tránh và khắc phục thiên tai; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chú ý, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trường hợp cần thiết phải chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.

UBND huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương xác minh mức độ thiệt hại tại địa phương để có cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai. Khi có sự cố xảy ra, UBND các xã, thị trấn tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Vụ Hè Thu năm 2024, huyện Lắk (vựa lúa lớn của tỉnh Đắk Lắk) gieo trồng hơn 12.100 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa nước là 7.650 ha. Lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông, do đó diện tích lúa bị ngập có nguy cơ mất trắng.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.