Mưa lũ gây sạt lở, ngập úng tại một số huyện ở tỉnh Sơn La

Từ ngày 22 - 23/7, trên địa bàn các huyện: Yên Châu, Mộc Châu, Mường La, Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu, Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Chú thích ảnh
Mưa lũ khiến mực nước tại các dòng suối dâng cao, chảy siết gây ảnh hưởng đến nhà dân tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên. Ảnh: TTXVN phát

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất…

Theo ghi nhận, trên địa bàn huyện Bắc Yên đã xảy ra các đợt mưa lớn khiến một nhà dân tại xã Tạ Khoa bị ngập nước; một nhà dân tại xã Mường Khoa sạt lở taluy khiến đất đá tràn vào nhà, một nhà dân tại xã Hua Nhàn bị sạt lở taluy gây hư hỏng nặng cần phải di chuyển nơi ở.

Cùng với đó, công trình trường Trung học cơ sở xã Tạ Khoa hiện đang bị ngập nước khoảng 1,3m; điểm trường mầm non bản Khoa xã Mường Khoa, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mường Khoa bị ngập nước sâu khoảng 0,4m; 4,48 ha lúa bị đất đá vùi lấp; nhiều ao cá của người dân bị cuốn trôi; một số tuyến đường liên bản liên xã bị sạt lở đất với khối lượng đất đá lớn; tuyến đường dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 thuộc huyện Bắc Yên với Quốc lộ 279D thuộc huyện Mường La bị sạt lở gây ắc tắc giao, đang được các lực lượng khắc phục. Ngoài ra, mưa lớn xảy ra thường xuyên gây nguy cơ sạt lở cho khu vực UBND xã Hang Chú, phía đỉnh cung sạt lở xuất hiện các vết nứt kéo dài, chiều rộng khe nứt trung bình khoảng 20cm…

Chú thích ảnh
Mưa lũ gây ngập lụt tại huyện Vân Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Bà Dương Thị Lan Hương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Yên cho biết: Ngay sau khi thiên tại xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện kiểm tra, đánh giá khả năng sạt lở tại khu vực UBND xã Hang Chú, vận động các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Hạt 2 giao thông khẩn trương huy động phương tiện, máy móc tiến hành khắc phục sạt lở đất đá tại tuyến Quốc lộ 37 và tỉnh lộ 112 nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân. Cùng với đó, chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn huyện chủ động thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ” và “Ba sẵn sàng” hiệu quả.

Từ đêm 22 - 23/7, trên địa bàn huyện Thuận Châu đã xảy ra mưa lớn diện rộng, nước rút không kịp, gây ngập úng cục bộ, khiến việc lưu thông của người và phương tiện gặp nhiều khó khăn. Tại các xã Chiềng Pha, Phổng Lăng, Thôm Mòn, Chiềng Pấc... mực nước suối dâng cao, nhiều diện tích mạ, lúa mới cấy bị ngập úng...

Chú thích ảnh
Mưa lũ gây ngập lụt ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của nhân dân tại huyện Vân Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Từ rạng sáng 23/7, trên địa bàn huyện Vân Hồ đã xảy ra mưa lớn khiến mực nước tại nhiều kênh, suối dâng cao. Một số tuyến đường liên xã, liên bản thuộc địa bàn xã Mường Men, Chiềng Khoa, khu vực bản Bó Mồng, xã Tô Múa; quốc lộ 6 qua khu vực bản Co Chàm, Co Lóng xã Lóng Luông xuất hiện nước lũ tràn qua đường và sạt lở nhiều m3 đất đá, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đã triển khai các phương án khắc phục, xử lý các điểm ngập úng, sớm thông tuyến để các phương tiện di chuyển bình thường. 

Chú thích ảnh
Mưa lũ gây sạt lở bùn, đất ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của nhân dân tại huyện Vân Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa, do đó, các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường đèo, núi cần cẩn trọng, chú ý quan sát, đề phòng sạt lở đất, đá, chủ động giảm tốc độ, đảm bảo an toàn.

Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.