Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 2/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (9/6/2003 – 9/6/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì ảnh 1

Bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, Bắc Ninh đang thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Trong điều kiện diện tích nhỏ, tốc độ phát triển nhanh đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường. Do đó, ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung xây dựng tầm nhìn và định hướng, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đáp ứng tốt hơn yêu cầu quá trình phát triển của tỉnh.
Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm các mặt công tác phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết.
Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai. Tăng cường các biện pháp để quản lý chặt chẽ, hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên nước ngầm. Đồng thời, tạo đột phá trong quy hoạch, quản lý và bảo vệ môi trường; khẩn trương tham mưu xây dựng chiến lược, đề án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường song hành cùng tiến trình xây dựng mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ quan trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn sâu, có năng lực sáng tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao theo yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì ảnh 2

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì (lần thứ 2). Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng trao Kỷ niệm chương cho 7 đồng chí lãnh đạo tỉnh; các cá nhân, tập thể được nhận giấy khen của Chính phủ và UBND tỉnh Bắc Ninh.
Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.