Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Chiều 24/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đây là họat động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 23-25/4 của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn.
Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ảnh 1

Quang cảnh lễ trao Huân chương. Ảnh: Phạm Kiên/P.v TTXVN tại Lào

Tham dự Lễ trao Huân chương có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, nguyên Đại sứ  Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Cộng đồng bà con Việt Nam tại Lào; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; đông đảo các em học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Lào. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng thay mặt cho tập thể, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào báo cáo đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, thành tích của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trong thời gian qua. Theo đó, từ năm 2012-2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Phối hợp thu xếp, tổ chức đón tiễn và phục vụ tốt nhất cho các đoàn lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể  và địa phương hai nước thăm lẫn nhạu. Trong số tất cả các cơ quan  đại diện Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào là cơ quan đại diện duy nhất có vinh dự được đón và phục vụ hầu hết và nhiều nhất các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào.Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn làm tốt công tác cầu nối giúp thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào; phối hợp chặt chẽ với nước bạn Lào tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng luôn làm tốt công tác ngoại giao kinh tế, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào, giúp nâng cao hiệu quả trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Lào; phối hợp tổ chức các hội chợ thương mại hàng năm, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào phần nào tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, triển khai dự án; tổ chức các cuộc gặp/đối thoại với doanh nghiệp nhằm tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc để từ đó đề xuất các cơ quan liên quan và lãnh đạo cấp cao hai nước giải quyết, khắc phục. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn tích cực chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam tại Lào trong các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn trong quan hệ hai nước. Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng luôn làm tốt công tác lãnh sự, cộng đồng và bảo hộ công dân; thường xuyên quan tâm kiện toàn bộ máy, cải tiến lề lối làm việc để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào là sự ghi nhận thành tích mà tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã đạt được, đồng thời nhắc nhở các cán bộ nhân viên Đại sứ quán phải luôn tích cực không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là cầu nối giúp thắt chặt truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam; khẳng định tấm Huân chương cao quý mà Đại sứ quán Việt Nam tại Lào được nhận lần này, ngoài sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán thời gian qua cũng có một phần thành tích của Cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung, cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn nói riêng, cũng như các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán, đã luôn đoàn kết tương hỗ lẫn nhau, thể hiện sự đồng lòng của cộng đồng và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào. Chúc Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh đại sứ quán, Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục nỗ lực là cầu nối vững chắc giúp thắt chặt và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, xứng với lòng mong mỏi mà thế hệ cha ông của hai nước đã gây dựng.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.