Số người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin không chỉ là 50 triệu

Theo tuyên bố mới nhất của mạng xã hội Facebook, số người sử dụng trang mạng này có thông tin cá nhân “bị chia sẻ” cho bên thứ ba không chỉ là 50 triệu người như báo cáo ban đầu.
Số người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin không chỉ là 50 triệu ảnh 1

Logo quen thuộc của mạng xã hội Facebook. Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình RT, Mike Schroepfer – Giám đốc Kỹ thuật của Facebook – ngày 4/4 cho biết: “Tổng cộng, chúng tôi tin rằng thông tin Facebook của 87 triệu người – phần lớn là ở Mỹ - có thể đã bị chia sẻ không đúng cách với công ty Cambridge Analytica.”

Cũng trong tuyên bố ngày 4/4, ông lớn công nghệ này thông báo 9 thay đổi quan trọng với hi vọng sẽ bảo vệ được quyền riêng tư của người dùng trong bối cảnh bê bối.

9 thay đổi này sẽ giảm bớt lượng thông tin khách hàng dùng Facebook mà các ứng dụng khác có thể tiếp cận được thông qua nền tảng Facebook.

Một tính năng khác của Facebook cũng sẽ biến mất hoàn toàn là một người không thể tìm ra tài khoản Facebook của người khác bằng cách gõ số điện thoại hoặc địa chỉ email vào ô tìm kiếm.

Facebook cũng đảm bảo sẽ không thu thập nội dung tin nhắn mà người sử dụng hoạt động trên Messenger hoặc Facebook Lite.

Uy tín của Facebook trong hai tuần trở lại đây đã bị sụt giảm mạnh sau khi xuất hiện tiết lộ công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica có trụ sở ở Anh đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của ít nhất 50 triệu người sử dụng. Những thông tin này có thể được sử dụng để tác động đến cử tri trong chiến dịch vận động bầu cử 2016 của ứng viên đảng Cộng hòa lúc đó là ông Donald Trump.

Hiện công ty này đang bị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ điều tra với cáo buộc bán đứng thông tin của hàng chục triệu người dùng. Người sáng lập Mark Zuckerberg đã chấp thuận tham gia phiên điều trần trước một hội đồng của Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện vào ngày 11/4 tới.

Vụ bê bối đã khiến cho Facebook thiệt hại 100 tỷ USD giá trị cổ phiếu và làm dấy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa toàn cầu về sự riêng tư thời đại Internet.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.