Số ca sinh tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục trong 6 tháng đầu năm

Theo phóng viên TTXVN Tokyo, Chính phủ Nhật Bản ngày 30/8 công bố dữ liệu cho thấy số trẻ sơ sinh sinh ra tại Nhật Bản và trẻ sơ sinh là con của công dân Nhật Bản cư trú ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp kỷ lục là 350.074 ca.
Chú thích ảnh
 Một em bé vừa sinh tại bệnh viện ở Izum, tỉnh Osaka, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu năm hằng năm, kể từ khi công tác thống kê được thực hiện vào năm 1969. Trong năm ngoái, tỷ lệ sụt giảm này là 3,6%. Nếu xu hướng giảm này tiếp tục, số ca sinh trong cả năm, không tính người nước ngoài tại Nhật Bản, có thể lần đầu tiên giảm xuống dưới 700.000 ca.

Số lượng các cặp đôi kết hôn trong vòng 1 năm tính đến tháng 6/2024 đã giảm 1,8% so với năm trước đó, xuống còn 491.462 cặp, mặc dù đã tăng 0,9% so với 6 tháng đầu năm 2023, lên 248.513 cặp đôi.

Cũng trong 6 tháng qua, số ca tử vong tại Nhật Bản tăng 1,8% lên 811.819 trường hợp, dẫn đến mức giảm dân số tự nhiên là 461.745. Năm 2023, số ca sinh ở Nhật Bản, không tính người nước ngoài, là 727.277 ca - mức thấp nhất được ghi nhận.

Dân số giảm có thể dẫn đến sự sụp đổ của các doanh nghiệp và cả dịch vụ của chính quyền địa phương do thiếu hụt lao động và người tiêu dùng. Xu hướng này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ thống an sinh xã hội, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe và lương hưu.

Chính phủ Nhật Bản coi giai đoạn hiện tại cho đến đầu những năm 2030 là “cơ hội cuối cùng” để đảo ngược tình trạng giảm tỷ lệ sinh và đã cam kết thực hiện “các biện pháp chưa từng có” để giải quyết vấn đề này.

Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.