Số ca mắc mới tăng cao, Thái Lan chuẩn bị áp đặt các biện pháp mạnh hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan ngày 9/7 ghi nhận 9.276 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua - cao nhất kể từ khi dịch bùng phát và tăng mạnh so với 7.058 ca ghi nhận một ngày trước đó. Trong số ca mắc mới ghi nhận ngày 9/7 có 8.998 ca ghi nhận trong cộng đồng và 278 ca là các tù nhân.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát ở Bangkok, Thái Lan ngày 28/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng trong ngày 9/7, Thái Lan thông báo có thêm 72 trường hợp tử vong vì COVID-19. Như vậy, kể từ đầu dịch tới nay, Thái Lan đã có tổng cộng 317.506 ca mắc, trong đó có 2.534 người tử vong.

Trước tình trạng số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày tăng nhanh, Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn để làm chậm tốc độ lây nhiễm, bao gồm hạn chế di chuyển của người dân. Trong ngày 9/7, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) sẽ họp để thảo luận về các biện pháp do Bộ Y tế đề xuất.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông đang theo dõi tình hình dịch COVID-19 và muốn đưa ra các biện pháp ngăn chặn phù hợp. Theo đó, ông sẽ chủ trì cuộc họp của CCSA để xem xét các đề xuất của các bên liên quan. Thủ tướng Prayut khẳng định Chính phủ và Thủ tướng sẽ làm hết sức mình để đưa tình hình vào tầm kiểm soát sớm nhất có thể.

Để khắc phục tình trạng thiếu giường bệnh, Thái Lan sẽ cho phép thực hiện cách ly tại nhà và cộng đồng đối với những bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng và những người có triệu chứng nhẹ ở thủ đô Bangkok – tâm điểm của làn sóng COVID-19 thứ ba hiện nay ở nước này.

Bà Apisamai Srirangson, một quan chức của CCSA, cho biết việc cách ly tại nhà sẽ do 69 trung tâm dịch vụ y tế thuộc chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) cũng như 201 phòng khám sức khỏe cộng đồng thực hiện. Các bên liên quan phải đảm bảo rằng những bệnh nhân tự cách ly tại nhà được chăm sóc y tế thích hợp. Việc cách ly tại nhà sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, vì số lượng bệnh nhân tự cách ly tại nhà vẫn còn thấp.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.