Số ca mắc COVID-19 tiếp tục xu hướng giảm tại Malaysia và Israel     

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Y tế Malaysia ngày 25/10 thông báo đã ghi nhận thêm 4.782 ca mắc COVID-19 mới và đây là số ca nhiễm bệnh trong ngày thấp nhất trong 4 tháng gần đây. 
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ khi ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 theo ngày đạt kỷ lục hôm 26/8 với 24.599 trường hợp, số ca nhiễm mới tại Malaysia có xu hướng giảm dần từ mức 5 con số và duy trì ở mức 4 con số bắt đầu từ ngày 3/10. 

Tính đến chiều 25/10, Malaysia đã ghi nhận tổng số 2.436.498 ca mắc COVID-19, trong đó có 28.400 bệnh nhân không qua khỏi.

* Tại Israel, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8, số ca mắc COVID-19 nghiêm trọng đã giảm xuống dưới 300 ca, trong khi tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính cũng giảm xuống dưới 1%.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của Bộ Y tế Israel ngày 25/10 cho biết, số ca COVID-19 nặng tại nước này đã giảm còn 284 ca, so với trung bình trên 700 ca trong tháng trước. Tính đến ngày 24/10, tại Israel có trên 11.970 ca mắc COVID-19 đang điều trị, trong đó chỉ có 414 ca phải nhập viện. Trong ngày cũng chỉ có 330 ca xét nghiệm cho kết quả dương tính, với tỷ lệ 0,97%, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7.

Tính đến ngày 24/10 đã có gần 67% dân số Israel đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, trong đó 42% tiêm mũi thứ ba.

Tại cuộc họp Nội các tối 24/10, Thủ tướng Naftali Bennett nhận định Israel “đang thoát dần khỏi làn sóng lây nhiễm biến thể Delta”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo cần thận trọng khi mùa Đông đang tới và tại các nước châu Âu cũng như nhiều nước khác tỷ lệ tử vong do COVID-19 đang tăng lên. 

Trong khi đó, Kênh truyền hình Channel 13 của Israel ngày 25/10 dẫn lời quan chức y tế nước này cho biết biến thể phụ AY4.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn 15% so với chủng Delta.

Tuy nhiên, các thông tin ban đầu cho thấy dường như AY4.2 không có độc lực hoặc khả năng kháng vaccine mạnh hơn chủng Delta.

Ca nhiễm AY4.2 đầu tiên được phát hiện tại Israel tuần trước, là một bé trai nhập cảnh từ Moldova. Đến nay, Israel chỉ phát hiện 6 trường hợp nhiễm biến thể mới và chưa có dấu hiệu AY4.2 lây lan trong cộng đồng.

* Trong ngày 25/10, Nga thông báo ghi nhận 37.930 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục kể từ đầu dịch.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Chính phủ Nga cũng thông báo thêm 1.069 ca tử vong, thấp hơn chút ít so với số ca tử vong cao kỷ lục 1.075 ghi nhận trong ngày 23/10. 

Đối mặt với tỉ lệ mắc mới đang gia tăng và thất vọng với tốc độ tiêm vaccine chậm chạp của người dân, chính quyền đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong tuần này để kiểm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tổng thống Vladimir Putin tuần trước tuyên bố tuần từ 30/10 đến 7/11, người dân sẽ nghỉ có lương, trong khi thủ đô Moskva sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất kể từ tháng 6/2020, theo đó chỉ các cửa hàng thiết yếu như siêu thị và hiệu thuốc mới được mở cửa.

Mạnh Tuân - Vũ Hội - Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.