Malaysia cấm mọi mọi hoạt động tụ họp không đảm bảo quy định phòng, chống dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, từ ngày 25/10-27/11, Malaysia cấm tất cả các hoạt động tụ họp chính trị liên quan đến bầu cử, kể cả lễ ra mắt cơ chế bầu cử cũng như tụ tập xã hội, nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm và số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 31/5/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin, lệnh cấm này phù hợp với danh sách các hoạt động bị cấm được liệt kê trong Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) mới nhất cho giai đoạn thứ tư của Kế hoạch phục hồi quốc gia. Bất cứ cá nhân, nhà tổ chức hoặc tổ chức nào vi phạm quy định này, nếu bị định tội theo Đạo luật Phòng chống và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm 1988 (Đạo luật 342), đều có thể phải đối mặt với hành động pháp lý như phạt tiền hoặc truy tố.

Ông Khairy cho biết thêm cuộc bầu cử bang Malacca sẽ được tổ chức vào ngày 20/11 tới đây. Bộ Y tế dự kiến nhiều cuộc tụ họp liên quan đến bầu cử và các hoạt động xã hội sẽ diễn ra, thu hút người dân từ khắp nơi trên đất nước. Căn cứ vào giám sát dịch bệnh của Bộ Y tế, sự gia tăng của số ca nhiễm và số ổ dịch COVID-19 có liên quan tới các hoạt động tụ tập không tuân thủ SOP. Do đó, bất cứ hoạt động tụ tập nào không tuân thủ SOP, bao gồm khó duy trì giãn cách xã hội đều làm gia tăng rủi ro lây nhiễm COVID-19, nhất là trong bối cảnh biến thể Delta vẫn đang lây lan trong cộng đồng và gần đây, số ca mắc COVID-19 gia tăng. Vì vậy, mọi người cần tuân thủ SOP, để ngăn chặn chuỗi lây nhiễm COVID-19 cũng như sự gia tăng của số ca nhiễm, số ổ dịch COVID-19. Ông Khairy nhấn mạnh "Sức khỏe và sự an toàn là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta".

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.