Slovakia bắt đầu sản xuất hàng loạt ô tô bay vào năm 2017

Công ty Aeromobil của Slovakia đang chuẩn bị bắt đầu việc sản xuất hàng loạt ô tô bay ngay trong năm 2017.
Slovakia bắt đầu sản xuất hàng loạt ô tô bay vào năm 2017 ảnh 1

Ảnh: Mẫu ô tô bay do công ty Aeromobil của Slovakia chế tạo. Ảnh: aeromobil.com

Trang tin điện tử aktualne.cz của Séc cho biết hiện công ty này của Slovakia mới chỉ chế tạo được một mẫu ô tô bay, được đặt tên là Aeromobil, để thử nghiệm. Tuy nhiên, đại diện của công ty cho biết loại ô tô bay này sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm tới.

Phi công Stefan Klajn, một trong không nhiều chuyên gia tại Slovakia thông thạo về ô tô bay, cho biết: “Đó thực sự là một điều kỳ diệu. Bạn có thể vừa chạy trên đường phố, lại vừa có thể đột ngột rẽ vào một bề mặt trống nào đó, chẳng hạn  như một bãi cỏ, và cất cánh bay vút lên không trung để tiếp tục hành trình của mình trên không một cách tiện lợi hơn và nhanh hơn”.

Tuy nhiên, phát minh công nghệ mới này cũng không thể tránh được những hạn chế. Một trong những vấn đề bất cập của ô tô bay là “đường băng”: để cất cánh Aeromobil cần một bề mặt trống phẳng dài ít nhất 200 mét.

Mặc dù vậy, công ty Aeromobil vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng chỉ vài năm sau, các “đường băng” đặc biệt cho ô tô bay cất cánh sẽ được xây dựng dọc theo các tuyến đường hay khu nghỉ dưỡng, giúp giải tỏa đáng kể sự ùn tắc giao thông của các thành phố lớn. Hiện nay nhiều chuyên gia cũng đang nghiên cứu việc phát triển công nghệ cất cánh thẳng đứng cho loại ô tô bay này.

Một khó khăn nữa đối với phương tiện giao thông mới này là giá thành – khách hàng sẽ phải móc “hầu bao” tới hàng trăm nghìn euro để sắm được Aeromobil, một cái giá chỉ phù hợp với giới nhà giàu. Tuy nhiên, Giám đốc công ty Aeromobil , ông Jurai Vasulik tỏ ý tin tưởng rằng dần dần giá ô tô bay sẽ rẻ hơn đáng kể, giống như đối với điện thoại di động.

Một trong những đối thủ cạnh tranh chính của công ty Slovakia là công ty Terrafugia của Mỹ hiện cũng đang thử nghiệm mẫu ô tô bay của mình. Ngay cả những người khổng lồ trong ngành chế tạo máy bay như Airbus cũng đang cân nhắc việc sản xuất ô tô bay. Vào năm tới hãng Airbus có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm mẫu xe CityAirbus, trong đó người lái xe sẽ dần được thay thế bằng thiết bị lái tự động. Có vẻ như CityAirbus sẽ là một dạng taxi có thể chở khách cả trên  đường bộ thông thường cũng như đường không tùy thuộc vào tình hình.

Một công ty khác của Pháp là Xplorair cũng dự định sản xuất ô tô bay để sử dụng trong công ty và đã nhận được sự tài trợ của nhà nước.

Ngọc Mai - P/v TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.