Siêu tàng hình J-20 Trung Quốc dùng thiết kế đánh cắp của F-35

Loại máy bay tàng hình mới của Trung Quốc gồm các chi tiết lấy được từ một chiến dịch tác chiến mạng tiến hành 7 năm trước đây, nhằm vào chiếc F-35 của Mỹ. Đây là thông tin được trang tin RT (Nga) tiết lộ dựa trên báo cáo có sự tham gia của các quan chức quân sự và nhà thầu Mỹ.
Loại máy bay tàng hình mới của Trung Quốc bao gồm các chi tiết lấy được từ một chiến dịch tác chiến mạng tiến hành 7 năm trước đây, nhằm vào chiếc F-35 của Mỹ. Đây là thông tin được trang tin RT (Nga) tiết lộ dựa trên báo cáo có sự tham gia của các quan chức quân sự và nhà thầu Mỹ. Theo đó, chiến dịch đánh cắp này có mật danh là “Chiến dịch Byzantine Hades”, nhằm chủ yếu vào cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp Mỹ. Trong khi Văn phòng tình báo Quốc gia Mỹ được cho là nắm giữ nhiều thông tin liên quan đến âm mưu này, thì điều tra của Bill Gertz trên tờ Washington Free Beacon cho thấy: Loại máy bay chiến đấu mới J-20 của Trung Quốc được tích hợp nhiều công nghệ dùng trong máy bay F-35.
Siêu tàng hình J-20 Trung Quốc dùng thiết kế đánh cắp của F-35 ảnh 1

Máy bay tàng hình J-20 do Trung Quốc phát triển. Ảnh: VR

Một đoạn băng video (có nguồn gốc từ Trung Quốc) trên Internet trình chiếu màn khởi động của J-20 phiên bản thứ 3 trên đường băng là minh chứng đầu tiên cho thấy khả năng đã xảy ra việc đánh cắp này. Dù nguyên mẫu J-20 đã phát lộ hồi năm 2011, nhưng màn trình diễn trong đoạn video trên cho thấy, phiên bản mới nhất của J-20 đã được trang bị hệ thống xác định mục tiêu bằng quang điện lẫn hồng ngoại, lắp dưới mũi máy bay giúp tránh radar theo dõi. Lầu Năm góc cho biết, các thông tin đánh cắp này do Cơ quan Do thám Kĩ thuật, một đơn vị thuộc quân đội Trung Quốc có trụ sở đặt tại Thành Đô. Sau đó, thông tin được chuyển đến Tập đoàn công nghiệp hàng không (AVIC), rồi được đưa sang Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô để tích hợp thông tin vào các thiết kế mới.
Siêu tàng hình J-20 Trung Quốc dùng thiết kế đánh cắp của F-35 ảnh 2

F-35 trong lần bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 14/7/2011. Ảnh: US Airforce

Quân đội Mỹ bắt đầu phát triển F-35 vào năm 2006, với nhiệm vụ thực hiện các cuộc tấn công mặt đất và trên không. F-35 được trang bị nhiều cảm biến hiện đại nhằm phát hiện, theo dõi mục tiêu. Theo Richard Fisher, một chuyên gia về hệ thống vũ khí của Trung Quốc, công nghệ này đã được lắp đặt dưới mũi của J-20 và đây là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5.  Hồi năm ngoái, quan chức Mỹ phủ nhận rằng Trung Quốc đã tiếp cận được nhiều công nghệ quân sự đột phá của Mỹ, nhưng thừa nhận cuộc chiến tình báo mạng đang diễn ra ngày một khốc liệt trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu. Ban Khoa học Quốc phòng trực thuộc Lầu Năm góc đầu năm nay cũng tiết lộ rằng, thông tin về hệ thống thiết kế F-35 đã bị đánh cắp qua các thủ thuật tấn công mạng. Chi tiết việc đánh cắp này vẫn là điều bí mật, nhưng có thể Trung Quốc đã nắm được bí mật F-35 từ Lockheed Martin, các nhà thầu phụ của tập đoàn này; hoặc là từ các đồng minh của Mỹ có liên quan đến chương trình phát triển loại máy bay này như Anh, Israel, Italy, Australia, Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kì...HT (RT, WT)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.