Trung Quốc giới thiệu mẫu tiêm kích tàng hình J-20

Trên Internet đã xuất hiện video về cảnh nguyên mẫu máy bay chiến đấu “tàng hình” J-20 thứ 3 của Trung Quốc đang khởi động trên đường băng.

Trên Internet đã xuất hiện video về cảnh nguyên mẫu máy bay chiến đấu “tàng hình” J-20 thứ 3 của Trung Quốc đang khởi động trên đường băng.

Các kỹ sư Trung Quốc đã sơn chiếc máy bay trên như màu máy bay T-50 của Nga, điều khiến giới chuyên gia dự đoán chiến đấu cơ này sẽ được sử dụng làm máy bay ném bom.

Trung Quốc giới thiệu mẫu tiêm kích tàng hình J-20 ảnh 1

Chiến đấu cơ J-20.

J-20 không phải là máy bay tàng hình duy nhất được Trung Quốc phát triển, trước đó đã có J-31 có kích thước nhỏ hơn so với J-20. Người ta cho rằng J-20 sẽ được phiên chế cho Không quân Trung Quốc sau năm 2016.

Chiến đấu cơ tàng hàng J-20 có thiết kế khá độc đáo trông giống như dự án máy bay tàng hình Mig-144 của Nga. Còn vật liệu công nghệ tàng hình được cho là có thể làm dựa trên chiếc F-117 vốn bị bắn rơi tại Kosovo năm 1999 hoặc của chiếc B-2 Spirit. Dù vậy Trung Quốc đã khẳng định rằng máy bay là sản phẩm được phát triển hoàn toàn trong nội địa và có thể sánh ngang với chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-22 của Mỹ hay Sukhoi T-50 của Nga.

TN

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.