Trung Quốc muốn 'bắt tay' Nga phát triển động cơ J-20

Báo Wen Wei Po của Hong Kong mới đây cho biết tháng 10/2013, một phái đoàn Trung Quốc đã tới thăm “Liên hiệp sản xuất chế tạo máy Moskva” (MMPO) hay còn gọi là “Salut” để thảo luận việc hợp tác phát triển động cơ dành cho máy bay tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc.

Báo Wen Wei Po của Hong Kong mới đây cho biết tháng 10/2013, một phái đoàn Trung Quốc đã tới thăm “Liên hiệp sản xuất chế tạo máy Moskva” (MMPO) hay còn gọi là “Salut” để thảo luận việc hợp tác phát triển động cơ dành cho máy bay tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc.

Trung Quốc muốn 'bắt tay' Nga phát triển động cơ J-20 ảnh 1

Máy bay J-20 của Trung Quốc. Ảnh: arms-expo.ru.

Chuyến thăm của đoàn Trung Quốc được đăng tải trên trang web của Salute ngày 31/10.  Dẫn đầu đoàn là Phó chủ tịch Quân ủy trung ương ĐCS Trung Quốc, Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, cùng đi với ông có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Tổng giám đốc MMPO Vladislav Masalov đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong việc phát triển động cơ mới. Được sự cho phép của chính phủ Nga, đoàn Trung Quốc đã tham gia hội thảo, thăm trung tâm thử nghiệm động cơ, dây chuyền sản xuất và bảo tàng của liên hiệp.

Từ năm 2005, Trung Quốc đã ký hợp đồng mua 100 động cơ AL-31F của Nga tổng trị giá 100 triệu USD. Trong năm đó, đây là hợp đồng lớn nhất Trung Quốc ký với Rosoboronexport. Năm 2006, một hợp đồng được ký giữa Salute và công ty Trung Quốc Shenyang Liming Aero-Engine Group Corp. để sản xuất động cơ máy bay cho Trung Quốc.

J-20 hiện vẫn thiếu động cơ có thể đạt các tính năng kỹ thuật cần thiết. Nhiều chuyên gia Nga cho rằng loại máy bay này sẽ được lắp động cơ tuốcbin phản lực cánh quạt AL-31FM1.

Báo Hong Kong viết rằng bằng cách đầu tư vào nhà máy của Nga, cuối cùng Trung Quốc cũng có được bí quyết họ cần để tự phát triển động cơ máy bay tính năng cao. Đổi lại, khoản đầu tư của Trung Quốc có lợi cho kinh tế Nga.

Duy Trinh

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.