Shell muốn rút khỏi thị trường bán lẻ xăng dầu tại Pháp

Tập đoàn dầu khí Shell đang xem xét bán toàn bộ hệ thống trạm xăng tại Pháp, giữa lúc nhu cầu xăng dầu giảm và quá trình chuyển đổi năng lượng khiến thị trường này kém hấp dẫn hơn đối với các tập đoàn dầu khí lớn.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Shell tại một trạm xăng ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu thương vụ được thực hiện, Shell sẽ nối gót BP của Anh và Esso thuộc tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, hai “ông lớn” dầu khí đã lần lượt rời thị trường bán lẻ nhiên liệu tại Pháp trong các năm 2023 và 2025.

Điều này đồng nghĩa TotalEnergies có thể sớm trở thành tập đoàn dầu khí lớn cuối cùng còn duy trì mạng lưới phân phối nhiên liệu quy mô lớn tại Pháp, bên cạnh một số doanh nghiệp nhỏ hơn như tập đoàn năng lượng Eni của Italy.

TotalEnergies hiện dẫn đầu thị trường Pháp với khoảng 3.300 điểm bán. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Patrick Pouyanné cho biết tập đoàn đang xem xét hồ sơ mua lại mạng lưới của Shell. Shell được cho là muốn nhanh chóng tìm được đối tác để đạt thỏa thuận trong quý III năm nay và hoàn tất việc chuyển nhượng vào đầu năm 2027.

Dù vậy, thương vụ này nhiều khả năng sẽ không tạo ra thay đổi lớn đối với người tiêu dùng Pháp trong ngắn hạn. Mạng lưới của Shell tại Pháp hiện chỉ còn hơn 80 trạm xăng, giảm mạnh so với hàng trăm điểm bán hồi đầu những năm 2000. Trong số này, khoảng 60 trạm nằm dọc các tuyến đường cao tốc.

Ngoài ra, phần lớn các trạm xăng mang thương hiệu Shell hiện không thuộc sở hữu trực tiếp của tập đoàn mà hoạt động theo mô hình nhượng quyền. Shell chủ yếu đảm nhiệm cung cấp nhiên liệu và các dịch vụ liên quan để đổi lấy phí khai thác thương hiệu. 

Theo giới quan sát, quyết định của Shell phản ánh những biến động sâu sắc của thị trường nhiên liệu tại Pháp trong nhiều năm qua. Trong khoảng 40 năm qua, số lượng trạm xăng tại nước này đã giảm gần 4 lần. Ngược lại, các hệ thống siêu thị và đại siêu thị ngày càng chiếm ưu thế nhờ chiến lược bán nhiên liệu giá thấp để hút khách mua sắm.

Theo số liệu thống kê, năm 2025, cứ 3 lượt đổ xăng tại Pháp thì có 2 lượt diễn ra tại các trạm xăng của các siêu thị. Điều này tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu khí truyền thống.

Cạnh tranh trên thị trường càng trở nên gay gắt sau khi TotalEnergies từ tháng 3 vừa qua áp dụng chính sách giới hạn giá bán xăng và dầu diesel tại các trạm của tập đoàn ở Pháp. Chính sách này đã thu hút lượng lớn khách hàng, đồng thời khiến nhiều đối thủ bất bình.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng nhất vẫn là xu hướng giảm dần nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Pháp và châu Âu. Dưới tác động của các chính sách giảm phát thải carbon và sự phát triển nhanh của xe điện, tiêu thụ dầu mỏ tại Pháp đã giảm gần 26% trong giai đoạn 2005-2024.

Chủ tịch Liên minh các doanh nghiệp dầu khí Pháp Olivier Gantois nhận định các tập đoàn dầu khí lớn hiện đánh giá việc đầu tư vào châu Á hoặc các khu vực có nhu cầu năng lượng tăng nhanh sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn so với thị trường châu Âu.

Không chỉ lĩnh vực phân phối nhiên liệu, ngành lọc dầu của Pháp cũng đang thu hẹp mạnh. Từ năm 2010 đến nay, số lượng nhà máy lọc dầu tại Pháp đã giảm từ 14 xuống còn 6, khi nhiều tập đoàn chuyển hoạt động sang các quốc gia có quy định, thuế và chi phí lao động được đánh giá thuận lợi hơn.

Ông Frédéric Plan, cố vấn của Liên đoàn Nhiên liệu và Sưởi ấm Pháp, cho rằng khi Pháp đặt mục tiêu giảm mạnh việc sử dụng các sản phẩm dầu mỏ vào năm 2035, các doanh nghiệp ngày càng thận trọng hơn với các khoản đầu tư mới trong lĩnh vực này.

Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.