Séc xuất xưởng lượng xe hơi kỷ lục

Năm 2014 CH Séc đã sản xuất được số lượng xe hơi kỷ lục – hơn 1,2 triệu chiếc, nhiều hơn 6% so với năm 2013.
Năm 2014 CH Séc đã sản xuất được số lượng xe hơi kỷ lục – hơn 1,2 triệu chiếc, nhiều hơn 6% so với năm 2013.
Séc xuất xưởng lượng xe hơi kỷ lục ảnh 1

Mẫu xe Skoda Octavia của CH Séc rất được ưa chuộng tại nước này. Ảnh: wikipedia.

Đài Radio Praha dẫn lời ông Anton Shipek, Giám đốc Liên hiệp công nghiệp xe hơi CH Séc, cho biết, trước đây năm 2011 vẫn được coi là "đỉnh" với số lượng xe hơi xuất xưởng là 1,195 triệu chiếc.“Trùm” xe hơi Skoda Auto vẫn dẫn đầu về số lượng xe xuất xưởng với 59%, tiếp theo là hãng Hyundai – 25% (307.450 xe), trong khi nhà máy sản xuất ô tô TPCA đảm nhận phần còn lại với những mẫu xe mới Toyota Aygo, Peugeot 108 và Citroen C1 bắt đầu được sản xuất tại đây năm 2014.Theo số liệu do Hội các nhà nhập khẩu xe hơi công bố, số lượng xe hơi mới bán ra tại Séc đã tăng 16,7% (đạt 192.314 chiếc), trong đó những mẫu xe được ưa chuộng nhất là Skoda Octavia (chiếm 30,2%), đứng thứ hai là Skoda Rapid và thứ ba là Skoda Fabia. Chuyên gia Vojtek ở hãng PricewaterhouseCoopers (PwC) cho biết thị trường xe hơi nhìn chung đã thực sự khởi sắc sau khi sụt giảm 5%. Các chuyên gia kỳ vọng số lượng xe bán ra sẽ gia tăng trong năm 2015 tại châu Âu, trong đó có Séc. Trung Quốc là thị trường lớn nhất của nhà sản xuất xe hơi Skoda Auto, nước này tiêu thụ tới 281.400 chiếc trong năm 2014, nhiều hơn 24% so với năm trước đó. Trong khi đó, số lượng xe bán ra tại thị trường Tây Âu của Skoda Auto cũng tăng 43.600 chiếc, đạt 413.200 xe, trong đó tăng 10% tại Đức – thị trường lớn nhất của Skoda Auto ở châu Âu. Tại khu vực Trung Âu, trong năm 2014 Skoda Auto bán được nhiều hơn 23.400 xe so với năm 2013, đạt số lượng 149.900 chiếc. Ngược lại, tại khu vực Đông Âu, số xe mang nhãn hiệu Skoda được tiêu thụ là 119.200 chiếc, giảm 6.200 xe.Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Praha)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.