Toyota giữ vững ngôi đầu trên thị trường xe hơi

Doanh số bán hàng toàn cầu của hãng chế tạo xe hơi Nhật Bản Toyota trong 9 tháng đầu năm nay đạt 7,41 triệu chiếc, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ 2012, đã vượt đối thủ General Motors (GM) của Mỹ để tiếp tục dẫn đầu thế giới về thị phần xe hơi.
Doanh số bán hàng toàn cầu của hãng chế tạo xe hơi Nhật Bản Toyota trong 9 tháng đầu năm nay đạt 7,41 triệu chiếc, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ 2012, đã vượt đối thủ General Motors (GM) của Mỹ để tiếp tục dẫn đầu thế giới về thị phần xe hơi. Trong 3 quý đầu năm nay, hãng GM có trụ sở đóng tại thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ có doanh số bán xe toàn cầu là 7,25 triệu chiếc, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Volkswagen của Đức bán được hơn 7 triệu chiếc trong cùng thời gian này, tăng 5% so với cùng kỳ 2012 và xếp ở vị trí số 3 trên thị trường xe hơi thế giới.
Toyota giữ vững ngôi đầu trên thị trường xe hơi ảnh 1

Xe của Toyota bày bán ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 28/10, đại diện Toyota cho biết riêng trong quý III/2013, hãng đã bán được khoảng 2,5 triệu xe hơi, xe tải và xe khách, chủ yếu là từ thị trường ngoài Nhật Bản. Tăng trưởng doanh số bán hàng của hãng chủ yếu đến từ thị trường Mỹ, nơi mà một số nhãn hiệu của hãng như Camry, Corrolla, Tundra đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, doanh số của GM và Volkswagen của Đức đều đang tăng trưởng, trái ngược với xu hướng sụt giảm của Toyota do tâm lý chống Nhật bùng phát vào cuối năm 2012 liên quan tới những tranh cãi về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. GM liên tục dẫn đầu thế giới về doanh số bán xe hơi trong vòng 7 thập kỷ qua trước khi phải nhường ngôi vị này cho Toyota vào năm 2008. Năm 2011, GM lại quay lại vị trí dẫn đầu khi các nhà máy chế tạo ô tô của Toyota bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần ở miền Bắc Nhật Bản trong việc sản xuất, cung cấp các linh kiện xe hơi. Năm 2012 và dự đoán cả năm 2013 Toyota sẽ lại dẫn trước với GM và cạnh tranh giữa hai hãng chế tạo xe hơi khổng lồ thế giới sẽ còn tiếp tục khốc liệt.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.