SEA Games 33: U22 Việt Nam buộc phải thay lối chơi vì mất người

Chấn thương bất ngờ của đội trưởng Văn Trường ngay trước thềm SEA Games 33 đã đặt ra một bài toán rất khó tìm lời giải cho HLV Kim Sang-sik, và nhiều khả năng ông thầy Hàn Quốc sẽ phải cân nhắc kịch bản điều chỉnh lối chơi của U22 Việt Nam để thích ứng với sự thiếu vắng của Văn Trường.
Chú thích ảnh
U22 Việt Nam có khả năng sẽ thay đổi lối chơi khi không còn Văn Trường (8) trong đội hình. Ảnh: TT&VH

Kể từ thời điểm HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam, Văn Trường luôn là lựa chọn số 1 của ông ở khu vực giữa sân, và việc ông Kim trao băng thủ quân cho Văn Trường ở nhiều giải đấu quốc tế vừa qua là bằng chứng cho thấy ông dành sự tín nhiệm cỡ nào cho tiền vệ của Hà Nội FC.

Sự ưu ái của HLV Kim Sang-sik dành cho Văn Trường cũng giống như cái cách mà HLV Park Hang Seo từng trọng dụng Hùng Dũng ở đội tuyển Việt Nam trước kia.

Trong những năm tháng đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV Park tại AFF Cup 2018 rồi Asian Cup 2019, Hùng Dũng nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng ở khu trung tuyến nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, bao kín hầu như mọi khoảng trống trên sân.

So với Hùng Dũng của thời kỳ đỉnh cao dưới quyền HLV Park, Văn Trường hiện tại của HLV Kim Sang-sik chưa thể sánh bằng, nhất là ở khả năng đá bao sân và cầm nhịp, nhưng bù lại Văn Trường có lợi thế về thể hình, và giống như Hùng Dũng, tuy là tiền vệ nhưng Văn Trường cũng rất tích cực dâng cao tham gia tấn công bằng những cú dứt điểm từ xa đầy uy lực cùng khả năng không chiến lý tưởng.

Vì thế, mất đi Văn Trường với HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam là một tổn thất rất lớn, và trong số các tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam hiện tại, chưa có cầu thủ nào có thể được xem là sự thay thế hoàn hảo cho Văn Trường.

Sự thực là nếu U22 Việt Nam có hơn một Văn Trường thì HLV Kim Sang-sik đã không sử dụng tiền vệ này liên tục như vậy, từ giải U23 Đông Nam Á cho tới vòng loại giải U23 châu Á 2026 và cả 2 kỳ giải CFA Team China Panda Cup diễn ra trong năm 2025.

Tuy thế, thực tế là hiện tại Văn Trường sẽ không thể tham gia cả SEA Games 33 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2026 và HLV Kim Sang-sik bắt buộc phải có sự lựa chọn để lấp đầy khoảng trống mà tiền vệ của Hà Nội FC để lại, trước hết là tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới ở Thái Lan.

Trong số các tiền vệ của U22 Việt Nam hiện tại, HLV Kim Sang-sik có thể cân nhắc Thái Sơn, Xuân Bắc hoặc thậm chí là Viktor Lê để thay thế Văn Trường ở khu vực giữa sân.

Không ai trong số này có thể hình lý tưởng như Văn Trường, nhưng mỗi người cũng sở hữu những điểm mạnh riêng biệt, và nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik là phát huy tốt nhất ưu điểm của từng cầu thủ để đem tới kết quả như mong đợi cho U22 Việt Nam.

Rất có khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc khả năng điều chỉnh lối chơi của U22 Việt Nam, bởi thời gian chuẩn bị còn lại của U22 Việt Nam là quá ngắn, và ông thầy người Hàn Quốc khó lòng tìm ra một mẫu tiền vệ trung tâm cơ động như Văn Trường ngay trong lúc này.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực thì đấy cũng không được coi là một bất lợi với U22 Việt Nam, bởi từ ngày tới Việt Nam làm việc, HLV Kim Sang-sik thường có những lựa chọn về nhân sự và chiến thuật rất khác biệt, tương tự người tiền nhiệm Park Hang-seo, và bởi thế, không loại trừ kịch bản U22 Việt Nam sẽ đem đến bất ngờ cho cả người hâm mộ cũng như đối thủ ở SEA Games 33 sắp tới với những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik.

(Thể thao và Văn hóa)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.