Sẽ thành lập thị xã Phú Mỹ và thị trấn Phước Cát

Sáng nay 12/4, tại phiên họp 23, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết tán thành việc thành lập thị xã Phú Mỹ và 5 phường thuộc thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và thị trấn Phước Cát (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).
Trình bày báo cáo thẩm tra Thẩm tra Đề án thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, thị xã Phú Mỹ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng huyện Tân Thành và thành lập 5 phường (Phú Mỹ, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa và Tân Phước) trên cơ sở nguyên trạng các xã thuộc huyện Tân Thành.
Điều này nhằm tạo cơ sở pháp lý và tiền đề cho địa phương phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn, phát huy mạnh mẽ chức năng đô thị trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
Sẽ thành lập thị xã Phú Mỹ và thị trấn Phước Cát ảnh 1

Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cũng nêu rõ, việc thành lập phường và thị xã đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng với yêu cầu, đặc điểm của đơn vị hành chính đô thị. 
Bên cạnh đó, cần có phương án sắp xếp, bố trí lực lượng Công an phường trong tổng số biên chế hiện có để không làm tăng biên chế mà vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. 
Uỷ ban Pháp luật cũng đề nghị chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có phương án sắp xếp, sáp nhập để giảm số lượng thôn, tổ dân phố và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn của các xã, phường thuộc thị xã Phú Mỹ và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo chủ trương đã xác định trong nghị quyết của Đảng và nghị quyết của Quốc hội.   
Còn thị trấn Phước Cát (thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), theo Tờ trình của Chính phủ, sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Phước Cát 1. Việc lấy tên gọi thị trấn Phước Cát bởi đây là địa danh nguyên thủy trước khi điều chỉnh chia tách thành 2 xã (Phước Cát 1 và Phước Cát 2).
Nhờ có vị trí đặc biệt và hệ thống giao thông thuận lợi, khu vực xã Phước Cát 1 luôn có điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, giao lưu hàng hóa với các xã trong huyện và các xã vùng xa của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai. 
Năm 2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phước Cát đến năm 2020. Theo đó tính chất đô thị Phước Cát được xác định “là trung tâm đầu mối giao dịch thương mại – dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp cho 3 xã (Phước Cát 1, Phước Cát 2, Đức Phổ) thuộc huyện Cát Tiên, là đô thị cửa ngõ của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Phước tại xã Đăng Hà và tỉnh Đồng Nai tại xã Đắc Lua”. 
Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.