Có 16/34 bộ, cơ quan Trung ương không gửi Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhiều bộ ngành gửỉ chậm, thậm chí là không gửi Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gây ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Sáng nay 12/4, trình bày báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Chính phủ và các bộ ngành, địa phương chậm ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dẫn đến nhiều tháng đầu năm 2017 không có căn cứ cụ thể để triển khai thực hiện, ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Có 16/34 bộ, cơ quan Trung ương không gửi Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ảnh 1

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cụ thể, ngày 31/3/2017 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chương trình tổng thể về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước từ tháng 5/2017 trở đi mới ban hành Chương trình.
Một số bộ ngành, địa phương cuối năm mới ban hành Chương trình như: Bộ Giáo dục & Đào tạo: 24/10/2017; Bộ Thông tin và Truyền thông: 29/8/2017; Thái Nguyên: 11/8/2017; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 18/8/2017;… 
Bên cạnh đó, 16/34 bộ, cơ quan Trung ương, 17/63 tỉnh, thành phố; 16/23 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước không gửi Chương trình cho Bộ Tài chính tổng hợp, theo dõi.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng cho biết, nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị không gửi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tổng kết, đánh giá. 
Cụ thể có: 4/34 bộ, cơ quan Trung ương, 12/63 tỉnh, thành phố; 13/23 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước không gửi báo cáo.
Bên cạnh đó, nhiều báo cáo không nêu cụ thể số liệu, kết quả tiết kiệm chống lãng phí tại ngành, đơn vị mình cũng như tại các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.
Vì vậy, báo cáo của Chính phủ chủ yếu dựa vào kết quả của Thanh tra Bộ Tài chính, các cơ quan của Bộ Tài chính, không thể đánh giá được đầy đủ, toàn diện tình hình triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các vi phạm, sai sót. 
“Thực trạng này thể hiện ý thức chưa nghiêm của một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc tuân thủ các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập, thiếu sót trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.
Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.