Saudi Arabia và Kuwait cắt giảm thêm sản lượng để bình ổn thị trường dầu mỏ

Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia ngày 11/5 cho biết đã yêu cầu Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Aramco tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng dầu ở mức 1 triệu thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 6 tới để hỗ trợ giá dầu trên thị trường vốn đã giảm quá sâu do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu ở gần al-Khurj, phía nam thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bộ trên, động thái này sẽ khiến sản lượng dầu mỏ của Aramco, nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, giảm xuống mức 7,5 triệu thùng/ngày. Mục đích của việc yêu cầu tập đoàn trên cắt giảm sản lượng dầu là nhằm hối thúc các nước trong và ngoài Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, hay còn gọi là OPEC+, tuân thủ những cam kết về cắt giảm sản lượng dầu để hỗ trợ việc bình ổn thị trường dầu mỏ.     

Cùng ngày, hãng thông tấn KUNA dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, ông Khaled al-Fadhel cho biết nước này đã tiếp bước Saudi Arabia, công bố mức cắt giảm sản lượng dầu mới sẽ được thực hiện vào tháng tới.

Theo Bộ trưởng al-Fadhel, Kuwait sẽ giảm sản lượng dầu thêm 80.000 thùng/ngày vào tháng 6, sát với mức giảm mà nước này cam kết cắt giảm theo thỏa thuận của OPEC+.

Tháng trước, các nước thuộc OPEC+ đã thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu ở mức kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày, trong khi những quốc gia khác cam kết cắt giảm khoảng 3,7 triệu thùng dầu/ngày, theo đó sản lượng dầu mỏ hằng ngày của Saudi Arabia bị cắt giảm xuống mức 8,5 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên giá dầu mỏ trên thị trường thế giới vẫn ở mức rất thấp.

Hồi đầu tháng này, giá dầu trên thế giới đã quay đầu tăng về lại mức gần 27 USD/thùng trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu thuộc OPEC+ bắt đầu giảm sản lượng ở mức kỷ lục nhằm giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung do tác động của dịch COVID-19.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.