Giá dầu châu Á tăng do hy vọng nhu cầu sẽ phục hồi

Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 8/5 do các quốc gia hướng tới mở cửa trở lại nền kinh tế và nới lỏng giãn cách xã hội khiến thị trường hy vọng nhu cầu dầu thô sẽ tăng.
Chú thích ảnh
Một trạm bơm xăng ở Brussels, Bỉ, ngày 9/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thị trường Tokyo vào chiều 8/5 chiều giá dầu Brent đã tăng 87 xu Mỹ (3%) lên 30,33 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,12 USD (4,8%) lên 24,67 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đang hướng tới tuần tăng giá thứ hai sau khi sụt giảm mạnh trong tháng 4/2020.

Lachlan Shaw, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu ở Ngân hàng Quốc gia Australia tại Melbourne, cho rằng giá dầu phục hồi do hy vọng nhu cầu sẽ tốt hơn.

Tại Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ và các chế phẩm dầu mỏ lớn nhất thế giới, người dân đã bắt đầu ra đường khi lệnh phong tỏa được nới lỏng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, nguồn cung xăng trong nước đã tăng lên gần 6,7 triệu thùng/ngày trong tuần trước.

Giá dầu cũng được đà đi lên sau khi Trung Quốc và Mỹ ngày 8/5 đã nhất trí "tạo điều kiện thuận lợi" cho Thỏa thuận thương mại Giai đoạn một được hai bên ký vào tháng 1/2020, bất chấp những căng thẳng gần đây liên quan tới đại dịch COVID-19. Thông tin này nay đã khiến các nhà đầu tư lạc quan trở lại.

Về phía nguồn cung, các công ty dầu mỏ Bắc Mỹ cắt giảm sản lượng nhanh hơn mức mà các quan chức Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà phân tích kỳ vọng. Mức cắt giảm ước tính vào khoảng 1,7 triệu thùng/ngày trước cuối tháng Sáu.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.