Giá dầu châu Á nới rộng đà giảm trong phiên 7/5

Giá dầu đã nới rộng đà giảm trên thị trường châu Á trong phiên 7/5, giữa lúc ngành dầu mỏ đang đối mặt với tình trạng dư cung ngày càng trầm trọng và nhu cầu suy yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Nicosia, CH Cyprus ngày 4/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 49 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 24 xu Mỹ (0,8%) xuống 29,48 USD/thùng, sau khi để mất 4% trong phiên 6/5. Còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 34 xu Mỹ (1,4%) xuống còn 23,65 USD/thùng, sau khi giảm hơn 2% trong phiên trước.

Mặc dù giá dầu đã tăng kể từ cuối tháng 4/2020, khi một số nước bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, song lượng dầu được bơm liên tục vào các kho dự trữ đã gây ra tình trạng mất cân bằng giữa cung và cầu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 6/5 cho biết, dự trữ dầu thô của nước này đã tăng khoảng 4,6 triệu thùng trong tuần trước, ghi nhận tuần tăng thứ 15 liên tiếp. Tuy nhiên, dự trữ xăng giảm tuần thứ hai do một số bang của Mỹ nới lỏng lệnh phong tỏa, qua đó thúc đẩy các hoạt động đi lại.

Trong khi đó, theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên số liệu hải quan trong 4 tháng đầu năm 2020, lượng dầu nhập khẩu trong tháng 4/2020 của Trung Quốc đã tăng lên 10,42 triệu thùng/ngày so với mức 9,68 triệu thùng/ngày trong tháng 3. Thông tin này đã phần nào giúp hạn chế đà giảm của giá dầu.

Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận xét giá dầu có thể biến động trong biên độ 10 USD, theo đó giới hạn trần của giá dầu WTI ở vào khoảng 30 USD/thùng, còn dầu Brent ở mức 35 USD/thùng.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.