Sáu tiến bộ công nghệ trong nghiên cứu Mặt Trăng của Trung Quốc

Mới đây, các nhà khoa học đã trả lời phỏng vấn, mô tả những thách thức kỹ thuật mà họ vượt qua khi chế tạo xe tự hành đi trên Mặt Trăng đầu tiên của Trung Quốc.
1h30 phút ngày 2/12, tại tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ nghiên cứu Mặt Trăng “Hằng Nga-3” mang theo xe tự hành “Thỏ Ngọc”.

Dự kiến sau khi vệ tinh đi vào quĩ đạo gần Mặt Trăng, xe tự hành Thỏ Ngọc, do các chuyên gia Viện Công nghệ hàng không Trung Quốc (CAST) thiết kế, sẽ hạ cánh “nhẹ” xuống “Vịnh cầu vồng” trên Mặt Trăng. Mới đây, các nhà khoa học CAST đã trả lời phỏng vấn, mô tả những thách thức kỹ thuật mà họ vượt qua khi chế tạo xe tự hành đi trên Mặt Trăng đầu tiên này của Trung Quốc.

Như đã biết, trên Mặt Trăng không có áp suất, bởi thế quá trình “hạ cánh trên mặt trăng” hoàn toàn khác với việc máy bay tiếp đất. Do vậy, thiết bị phải thông qua một hệ thống đẩy để có thể từ từ, nhẹ nhàng phanh sau khi đi vào khoảng không Mặt Trăng với vận tốc 1,7km/giây.

Ngoài ra, để hạ cánh an toàn còn cần thiết bị điều chỉnh chính xác vị trí, bởi vậy tàu Hằng Nga-3 được lắp động cơ lực đẩy biến thiên 7,5kN, do các chuyên gia Trung Quốc thiết kế.

Theo các chuyên gia về hệ thống tự điều khiển, định vị và điều khiển chuyển động của CAST, tiếng trình hạ cánh “nhẹ” của Thỏ Ngọc được thực hiện thông qua các cảm biến đặc biệt, có thể tính toán vận tốc và khoáng cách tới bề mặt Mặt Trăng, cũng như xác định địa hình với độ chính xác cao.

Hoàn toàn có khả năng xe tự hành bị lật do lực tác động mạnh vào thời điểm hạ cánh trên bề mặt Mặt Trăng, vốn được bao phủ bởi một lớp bụi xốp dầy. Chính vì vậy, khi xe tự hành chạm bề mặt Mặt Trăng sẽ phát sinh một đám bụi lớn gây nguy hiểm cho chuyển động tiếp theo của xe tự hành. Để giải quyết vấn đề này, xe Thỏ Ngọc được trang bị hệ thống giám sóc ứng dụng các công nghệ đặc biệt.

Chênh lệch nhiệt độ trên Mặt Trăng giữa ngày và đêm rất lớn: ban ngày nhiệt độ có thể lên tới 150ºC còn ban đêm -180ºC. Vì thế các chuyên gia Trung Quốc phải giải quyết tác động của nhiệt độ tới các thiết bị trên xe. Theo thông báo, Hằng Nga-3 được trang bị một ống nhiệt có khả năng thay đổi truyền dẫn, trước đây chưa từng lắp cho tàu vũ trụ liên hành tinh nào.

Ngoài bụi, trên bề mặt Mặt Trăng còn có đá và miệng núi lửa nhiều kích cỡ khác nhau nên việc đảm bảo chuyển động “ổn định” của xe tự hành là thách thức nữa trong quá trình phát triển. Được biết khung sàn Thỏ Ngọc gồm các hệ thống treo và chuyển động cho 6 bánh xe để có thể tiến, lùi, quay tại chố, cũng như vượt chướng ngại vật tốt.

Để đảm bảo xe có thể hoạt động lâu trên Mặt Trăng, hoạt động bền bỉ và an toàn, cũng cần phát triển hệ thống điều khiển chuyển động từ xa. Nhờ nỗ lực của các chuyên gia, vấn đề này đã được giải quyết đúng thời hạn. Các nhà khoa học Trung Quốc tin tưởng sau vài ngày nữa, hệ thống radio trên xe tự hành Thỏ Ngọc có thể nhận lệnh đầu tiên từ Trái Đất.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.