Trung Quốc phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng

Vào lúc 1 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 2/12 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, bằng tên lửa đẩy “Trường Chinh 3B”, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 3 với sứ mệnh khảo sát thực địa bề mặt Mặt Trăng.

Vào lúc 1 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 2/12 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 3 với sứ mệnh khảo sát thực địa bề mặt Mặt Trăng.   

Trung Quốc phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng ảnh 1

Ảnh: Tân Hoa Xã.

Dự kiến sau khoảng 15 ngày bay, Hằng Nga 3 - tàu đổ bộ Mặt Trăng đầu tiên được phóng trong thế kỷ thứ 21, sẽ đổ bộ mang theo robot tự hành Thỏ Ngọc thực hiện di chuyển trên bề mặt Mặt trăng để tiến hành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.           

Theo người phát ngôn báo chí của Cục Công nghiệp khoa học quốc phòng Trung Quốc, tàu Hằng Nga 3 sẽ thực hiện 3 mục tiêu công trình lớn và 3 nhiệm vụ thăm dò khoa học Mặt trăng.

Trong đó, 3 mục tiêu công trình lớn là: đổ bộ mềm xuống bề mặt mặt trăng, thám hiểm bề mặt mặt trăng, điều khiển từ xa và giám sát, kiểm soát thông tin liên lạc không gian, nâng cao trình độ kỹ thuật hàng không vũ trụ nghiên cứu chế tạo thiết bị thăm dò độ bổ mềm và thiết bị thăm dò mặt trăng, xây dựng trạm không gian mặt đất xây dựng hệ thống cơ bản công trình hàng không vũ trụ thăm dò mặt trăng.

Ba nhiệm vụ thăm dò khoa học là điều tra địa hình và kết cấu địa chất mặt trăng điều tra thành phần vật chất và nguồn tài nguyên có thể sử dụng trên mặt trăng thăm dò lớp Plasma của Trái đất và quan sát thiên văn quang học Mặt trăng.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch thì Hằng Nga 3 sẽ đáp xuống Mặt Trăng vào giữa tháng 12, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới thực hiện thành công việc đổ bộ thăm dò Mặt Trăng, sau Mỹ và Liên Xô trước đây. Đó cũng sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc đưa một tàu vũ trụ hạ cánh xuống bề mặt một thiên thể ngoài Trái Đất.  

Các nhà khoa học Trung Quốc hiện cũng đang nghiên cứu khả năng đưa người lên Mặt Trăng sau năm 2020.

TTXVN/Tin tức  

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.