Sau thời gian 'mất tích', hai tàu chở dầu bị Mỹ thu giữ bất ngờ tái xuất

Hai tàu chở dầu bị Mỹ thu giữ trong tháng này đã tái xuất hiện gần Puerto Rico vào ngày 21/1.
Chú thích ảnh
Một trong những tàu chở dầu bị lực lượng Mỹ bắt giữ. Ảnh: U.S. European Command/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đã đưa thông tin trên sau khi tra cứu dữ liệu từ Tankertrackers.com và ghi nhận từ nhân chứng. Diễn biến này có thể giúp hé lộ về điểm đến tiềm năng của chúng.

Hai tàu chở dầu này gồm M Sophia bị Mỹ thu giữ ngày 7/1 khi đang chở dầu của Venezuela, và tàu cỡ nhỏ hơn Galileo, trước đây mang tên Veronica, bị bắt giữ vào tuần trước trong tình trạng trống hàng, nhưng bị tình nghi trước đó từng vận chuyển dầu Venezuela.

Cả M Sophia và Galileo đều nằm trong số 7 tàu bị cáo buộc liên quan đến xuất khẩu dầu của Venezuela bị quân đội và Lực lượng Tuần duyên Mỹ bắt giữ trong những tuần gần đây, chủ yếu tại khu vực Caribe.

Giới chức Mỹ chưa công bố điểm đến cũng như kế hoạch đối với các tàu bị thu giữ. Trong khi đó, Lực lượng Tuần duyên Mỹ từ chối bình luận và đề nghị chuyển câu hỏi sang Nhà Trắng. Phía Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Do các thiết bị định vị địa lý chưa được kích hoạt, vị trí của M Sophia và Galileo chỉ được xác nhận vào ngày 21/1, sau khi trang Tankertrackers.com cùng các nhân chứng cung cấp thông tin.

Hai con tàu này có thể tiếp tục neo đậu tại Puerto Rico hoặc được điều chuyển sang một cảng khác của Mỹ. Theo dữ liệu hàng hải, năm tàu chở dầu còn lại đang ở gần bờ Vịnh Mỹ, trong vùng biển Venezuela và ngoài khơi Scotland.

Đầu tháng 1, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết nước này sẽ không chỉ bán dầu dự trữ ở Venezuela mà còn kiểm soát việc bán sản phẩm dầu từ nước này vô thời hạn.

Tổng thống Trump đã ra lệnh "phong tỏa hoàn toàn" tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela vào giữa tháng 12/2025, vài ngày sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu đầu tiên có liên quan đến quốc gia Nam Mỹ này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.