Sau phiên cân bằng ngắn ngủi, chứng khoán lại nối dài đà giảm

Thị trường chứng khoán vừa có phiên 23/9 tạm thời lấy lại thăng bằng sau chuỗi 5 phiên rơi liên tiếp. Tuy nhiên, sắc xanh mong manh này không kéo dài được lâu, khi ngay trong phiên sáng 24/9, áp lực bán trở lại mạnh mẽ khiến các chỉ số chìm trong sắc đỏ.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch sáng 24/9, VN-Index mất 14,1 điểm, xuống 1.621,16 điểm. Thanh khoản đạt gần 434 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 10.859,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 99 mã tăng giá, 192 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,38 điểm, còn 272,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 41,8 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng hơn 1.005,2 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 55 mã tăng, 72 mã giảm và 50 mã đứng giá.

UPCOM-Index cũng giảm 0,68 điểm, xuống 110,7 điểm. Toàn sàn có hơn 14,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch 190,6 tỷ đồng, với 79 mã tăng, 86 mã giảm và 88 mã đứng giá.

Áp lực giảm điểm chủ yếu đến từ rổ VN30, khi có tới 27 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và 1 mã đi ngang, kéo chỉ số chìm sâu trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt đi xuống, trong khi nhóm ngân hàng chỉ còn 2 mã tăng so với 19 mã giảm, khiến tâm lý thị trường thêm tiêu cực. Ở nhóm bảo hiểm, ngoại trừ ABI giữ được sắc xanh, các mã lớn như BIC, PGI, PVI, BVH, BMI đều giảm.

Cổ phiếu bất động sản vẫn xuất hiện một số điểm sáng, song các mã trụ cột như VIC, VHM, VRE, BCM đồng loạt giảm, làm suy yếu lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn và khiến thị trường thiếu vững chắc.

Nhìn chung, sau chuỗi giảm liên tiếp, thị trường đang chịu áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến dòng tiền chưa sẵn sàng nhập cuộc, làm gia tăng rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.