Cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt đi xuống, VN-Index giảm hơn 14 điểm

Sáng 19/9, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, khiến chỉ số không có cơ hội phục hồi.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến giá cổ phiếu CCC. Ảnh (tư liệu): Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 14,04 điểm xuống 1.651,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 363,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 10.857,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 111 mã tăng, 189 mã giảm và 61 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng nhẹ 0,45 điểm lên 277,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 618,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng, 65 mã giảm và 66 mã đứng giá.

Ở thị trường UPCOM, UPCOM-Index giảm 0,13 điểm xuống 110,97 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 26 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 208,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng, 126 mã giảm và 122 mã đứng giá.

Rổ VN30 ghi nhận tình trạng tiêu cực khi chỉ còn duy nhất LPB tăng 0,66%, trong khi 27 mã giảm và 2 mã đi ngang. Nhóm ngân hàng - trụ cột thị trường - đồng loạt giảm giá, càng làm gia tăng áp lực bán.

Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm cổ phiếu chứng khoán và dầu khí. Nhiều mã dầu khí như PVC, PVB, TOS, BSR, PLX, OIL đều giảm. Nhóm Vingroup vốn thường đóng vai trò nâng đỡ thị trường trong những phiên gần đây cũng gây áp lực khi VIC, VHM, VRE đồng loạt đi xuống.

Dù vậy, sắc xanh vẫn xuất hiện rải rác ở một số mã bất động sản, phần nào giúp thị trường hạn chế đà giảm sâu. Các nhóm ngành còn lại diễn biến phân hóa, chưa thể tạo thành xu hướng rõ ràng

Nhìn chung, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự sụt giảm thanh khoản đang khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần thận trọng. Thị trường cần thêm lực đỡ từ các nhóm ngành chủ chốt để lấy lại cân bằng trong các phiên tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.