Chứng khoán Việt Nam giảm điểm dù Fed hạ lãi suất

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thị trường chứng khoán bật tăng trong phiên sáng 18/9 sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25%. Tuy nhiên, diễn biến thực tế không như mong đợi bởi khả năng mức này đã được thị trường phản ánh vào giá từ trước đó.
Chú thích ảnh
Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ đồng.

Sau 2 phiên điều chỉnh trước đó, thị trường có dấu hiệu hồi phục nhờ động thái giảm lãi suất của Fed. Trong phiên chiều 18/9, áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và vốn hóa lớn đã khiến sắc đỏ lan rộng.

Sắc đỏ tiếp tục duy trì trong toàn bộ thời gian của phiên chiều, có thời điểm chỉ số bị “bốc hơi” hơn 15 điểm. Kết phiên chiều 18/9, chỉ số đóng cửa giảm gần 5,8 điểm. Cụ thể: Chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.665,18 điểm, giảm 5,79 điểm (-0,35%) so với tham chiếu. Tương tự, VN30-Index cũng lùi 7,11 điểm (-0,38%) còn 1.861,74 điểm. 

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 0,71 điểm (-0,26%) về 276,92 điểm, còn UPCoM-Index giảm mạnh hơn với -0,68 điểm (-0,61%).

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao, với hơn 27.600 tỷ đồng trên HOSE và gần 2.200 tỷ đồng trên HNX, cho thấy dòng tiền không rút lui nhưng sự phân hóa ngày càng rõ nét.

Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán mạnh, nhiều mã giảm như: ACB (-2,29%), CTG (-0,39%), BID (-0,49%), HDB (-0,65%), MBB (-0,74%). Việc nhóm này đồng loạt giảm khiến VN-Index mất đi lực đỡ quan trọng.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất lại đến từ hoạt động bán ròng với khối lượng cực lớn của nhà đầu tư nước ngoài. Tính riêng trên sàn HoSE, khối ngoại đã bán ròng tới 1.517 tỷ đồng. Nếu cộng thêm các sàn khác, con số bán ròng lên tới gần 1.700 tỷ đồng, mức cao nhất trong 6 phiên gần đây. 

Cụ thể, VIC bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 215,4 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-135,5 tỷ đồng), VIX (-121,4 tỷ đồng), SSI (-123,4 tỷ đồng), MSN (-89,4 tỷ đồng). Ngay cả các “ông lớn” ngân hàng như VCB (-64,8 tỷ đồng), HPG (-61,9 tỷ đồng), TPB (-54,5 tỷ đồng), MBB (-40,2 tỷ đồng), BID (-38 tỷ đồng) cũng chịu chung sức ép.

Theo một số chuyên gia tài chính, tác động tích cực trong ngắn hạn với việc Fed giảm lãi suất sẽ không lớn, song về trung và dài hạn, chính sách nới lỏng từ tổ chức sẽ củng cố tâm lý nhà đầu tư, hỗ trợ xu hướng tăng điểm. Một số nhóm ngành như chứng khoán, xuất nhập khẩu và logistics có thể hưởng lợi rõ nét.

Cập nhật về triển vọng thị trường chứng khoán trong thời gian tới, CTCP Chứng khoán VnDirect kỳ vọng sau khi Fed hạ lãi suất, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang ngày 7/10, khi FTSE Russell công bố quyết định về việc liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp hay không.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.